205
/
62521
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska ​
chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-dai-su-ba-lan-barbara-szymanowska
news

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska ​

Thứ 5, 21/06/2018 | 15:49:38
586 lượt xem

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nhiệm kỳ của Bà Đại sứ, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước.

Sáng nay (21/6), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nhiệm kỳ của Bà Đại sứ, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su ba lan barbara szymanowska  ​ hinh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi Ba Lan đang là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong số các nước Trung Đông Âu, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 1 tỷ USD.

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai bên cần phối hợp tìm kiếm các dự án phù hợp để giải ngân hiệu quả khoản tín dụng ưu đãi 250 triệu Euro hai bên vừa ký trong chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan tới Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh việc Ba Lan mở Văn phòng đại diện Tổng cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm kiếm cơ hội làm ăn, đầu tư, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại hai nước tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương; Cảm ơn Ba Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vi trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Chủ tịch nước đề nghị Ba Lan tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm ký Hiệp định thương mại tự do việt Nam - EU (EVFTA). Chủ tịch nước cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của phía Ba Lan đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Mong rằng, Chính phủ Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, khuyến khích trao đổi hợp tác kinh tế, giáo dục giữa hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực hiệu quả của Bà Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam, coi đó là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan. Mong muốn với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, trên cương vị công tác mới, Bà Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ba Lan ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su ba lan barbara szymanowska  ​ hinh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska.

Đại sứ Barbara Szymanowska gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước đã luôn tạo điều kiện cho Đại sứ quán và Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đại sứ cho biết, thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình chính là chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Ban Lan Andrzej Duda tới Việt Nam thành công tốt đẹp.Qua chuyến thăm hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp và khoa học công nghệ. 

Bà Đại sứ cho biết, hai bên đang thúc đẩy và thực hiện các ký kết đó. Đại sứ mong muốn thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác đầu tư và cho biết, việc mở Văn phòng Đại diện Tổng cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo cơ hội giao thương và hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ bày tỏ vui mừng được biết, thời gian tới Việt Nam và Liên minh Châu Âu sẽ ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Khẳng định, Ba Lan ủng hộ việc ký kết này. Đại sứ cho rằng, khi Hiệp định được ký kết sẽ rất có lợi cho Việt Nam, Ba Lan và các nước Châu Âu khác. 

Đại sứ đánh giá cao vai trò cầu nối giữa hai nước của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và bày tỏ hy vọng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục phát triển, ổn định, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan ngày càng phát triển./.

Theo Việt Cường/VOV

  • Từ khóa

'Giữ lửa, truyền lửa' phát huy văn hóa dân tộc

Chiều 19.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày văn hóa các dân tộc...
08:21 - 20/04/2024
171 lượt xem

Đề nghị khai trừ Đảng cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị đề nghị T.Ư Đảng khai trừ Đảng cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ban Bí thư đã khai trừ cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng...
17:39 - 19/04/2024
540 lượt xem

Bộ Y tế sẽ chỉ giữ lại một số ít bệnh viện đầu ngành

Theo đề án đang xây dựng, Bộ Y tế sẽ tập trung tăng cường quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực được giao và chỉ giữ lại một số ít bệnh viện đầu ngành, phù...
14:29 - 19/04/2024
860 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý hình sự nếu cố tình 'đầu độc' sông Bắc Hưng Hải

Nếu xử lý hành chính, xử phạt nhiều lần vẫn không khắc phục thì phải khởi tố để xử lý hình sự, đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhằm kiên...
09:37 - 19/04/2024
731 lượt xem

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Ðồng bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ...
07:31 - 19/04/2024
779 lượt xem