205
/
61258
Theo lời Bác – thi đua yêu nước để xây dựng quê hương
theo-loi-bac-thi-dua-yeu-nuoc-de-xay-dung-que-huong
news

Theo lời Bác – thi đua yêu nước để xây dựng quê hương

Thứ 7, 19/05/2018 | 09:29:15
3,182 lượt xem

BGTV- Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài của công cuộc dựng nước và giữ nước. Phong trào thi đua yêu nước do Đảng và Bác Hồ khởi xướng đã trở thành phong trào cách mạng to lớn, động viên sức mạnh đoàn kết toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội qua cách thời kỳ cách mạng.

Đồng chí Thân Văn Khoa - Phó bí thư TT tỉnh uỷ báo cáo với Bác tại nhà Lưu niệm Bác Hồ (Nhã Nam, Tân Yên)

Sau 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng sát thực, phù hợp với công việc chuyên môn được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức tự học, tự rèn luyện theo gương Bác, các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, trở thành động lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương của tỉnh Bắc Giang những năm qua. Từng là xã miền núi với rất nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, Tân Hưng đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Bằng việc đổi mới trong sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, xã Tân Hưng tự cân đối thu, chi ngân sách, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,87%; thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 97 %...

Cơ giới hóa nông nghiệp phát huy hiệu quả sản xuất tại Tân Hưng, Lạng Giang

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, khuyến học khuyến tài, bảo vệ môi trường đã được đồng bào và nhân dân trong toàn xã tích cực hưởng ứng. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn thôn luôn thể hiện vai trò trung tâm trong đoàn kết các tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy dân chủ ở cơ sở; hòa giải mâu thuẫn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, tạo nên các mối quan hệ ngày càng gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở cộng đồng dân cư. Cùng đó là việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu; tiếp tục tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; chú trọng tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện tiếp tục học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu vì sự phát triển, đổi mới trên quê hương Bắc Giang, đã có 56 tập thể, cá nhân dự lễ báo công dâng Bác, đây đều là những điển hình tiêu biểu cho các phong trào thi đua, những mô hình học và làm theo Bác, tích cực trong việc xây dựng và phát triển quê hương.

56 tập thể, cá nhân đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân xuất sắc của tỉnh Bắc Giang dự Lễ báo công với Bác tại Tượng Đài Bác Hồ, Nhã Nam- Tân Yên vào sáng ngày 18/5/2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ cả nước nói chung và Bắc Giang nói riêng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào hội nhập và phát triển mạnh mẽ, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn lúc nào hết, mỗi người của thời kỳ CNH-HĐH cần có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; năng lực và sáng tạo, có ý chí phấn đấu, tự cường dân tộc để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Lê An

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
243 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
363 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
365 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
879 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
965 lượt xem