24
/
61010
Syria tuyên bố sẵn sàng giáng trả các cuộc không kích của Israel
syria-tuyen-bo-san-sang-giang-tra-cac-cuoc-khong-kich-cua-israel
news

Syria tuyên bố sẵn sàng giáng trả các cuộc không kích của Israel

Thứ 7, 12/05/2018 | 14:13:03
607 lượt xem

Syria sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu quân sự Israel bởi Damascus có quyền tự vệ.

Khói bốc lên tại hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa ở Damascus, Syria ngày 9/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, Đại sứ Syria tại Trung Quốc, ông Imad Moustapha khẳng định, Syria sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công do Israel tiến hành nhằm vào lãnh thổ nước này, rằng Syria sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu quân sự Israel bởi Damascus có quyền tự vệ.

Ông Moustapha nhấn mạnh, Syria sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh phòng không, đánh chặn và bắn hạ mọi tên lửa của Israel, tấn công các máy bay Israel vi phạm không phận Syria. 

Bên cạnh đó, Syria sẽ tiến hành những vụ tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí quân sự của Israel dựa trên quyền tự vệ không thể bàn cãi, nhằm buộc những kẻ gây hấn phải chịu trách nhiệm.

Ngày 10/5, quân đội Israel thông báo đã đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự Iran tại Syria, sau vụ nã rocket và tên lửa nhằm vào các lực lượng Israel mà chính quyền Israel cáo buộc do Iran tiến hành.

Những động thái này được cho là đánh dấu sự leo thang căng thẳng đột biến giữa Israel và Iran. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, các tên lửa của Israel đã nhằm trúng nhiều căn cứ quân sự, cũng như trạm radar và kho vũ khí của Syria, song không nêu rõ địa điểm cụ thể. 

Kênh truyền hình chính thức của Syria cũng đưa tin hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy hàng chục tên lửa của Israel, song một số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu và phá hủy một trạm radar./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
241 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
302 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
340 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
376 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
466 lượt xem