240
/
59591
Rác thải "bủa vây" thị trấn
rac-thai-bua-vay-thi-tran
news

Rác thải "bủa vây" thị trấn

Thứ 2, 04/09/2017 | 10:52:15
1,730 lượt xem

BGTV- Khi “Chiến dịch 100 ngày cao điểm vệ sinh môi trường” do UBND tỉnh Bắc Giang phát động đang bước vào giai đoạn cuối cùng, bên cạnh sự chuyển biến tích cực tại nhiều địa phương thì vẫn còn có những nơi tình trạng rác thải tràn lan vẫn đang trở thành nỗi “ám ảnh” với người dân nơi đây. Ghi nhận của PV tại địa bàn huyện Lục Ngạn.

Ngay khu vực cổng chào của huyện Lục Ngạn là một bãi rác tự phát “mọc lên” từ nhiều tháng nay, theo người dân sống xung quanh khu vực này, bãi rác được dẹp bỏ một thời gian sau đó lại “đầy” trở lại, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngay tại khu vực trung tâm của huyện, nơi cách các đơn vị hành chính nhà nước, trường học không xa còn tồn tại một bãi rác khổng lồ.

Sau kỳ lễ 2/9 với những hoạt động vui chơi diễn ra, tình trạng rác thải càng trở nên trầm trọng

Người dân sinh sống tại thị trấn Chũ đang “ngán ngẩm” vì sự trì trệ trong khâu xử lý của chính quyền và các đơn vị chuyên trách.

Khu vực Ngã tư Truyền hình huyện Lục Ngạn bị biến thành "điểm đen" vì rác thải

Từ đường làng, ngõ xóm... những bãi rác tự phát không được xử lý ngày một nhiều lên

Mỗi khi nắng nóng hay mưa lớn, những bãi rác thải "lộ thiên" này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân.

Chỗ cấm là chỗ đổ ?!

Công tác xử lý rác thải chưa bao giờ là một vấn đề dễ dàng có thể giải quyết triệt để trong “một sớm một chiều”, đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc của các ngành liên quan mà còn cần tới sự thay đổi trong tư duy, nâng cao ý thức từ phía người dân. Tuy nhiên, với tình trạng lúng túng, bế tắc như hiện nay của huyện Lục Ngạn, tình trạng “sống chung với rác” của người dân vẫn sẽ còn là bài toán rất nan giải.

Minh Anh

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
86 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
146 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
145 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
180 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
188 lượt xem