9
/
59176
Bạn trẻ hiến 500 đơn vị máu trong ngày hội "Điện hồng nhân ái"
ban-tre-hien-500-don-vi-mau-trong-ngay-hoi-dien-hong-nhan-ai
news

Bạn trẻ hiến 500 đơn vị máu trong ngày hội "Điện hồng nhân ái"

Thứ 5, 22/03/2018 | 09:10:39
866 lượt xem

“Đây là lần thứ 4 em đi hiến máu, bắt đầu từ năm em 16 tuổi tới bây giờ. Em rất thích hoạt động ý nghĩa này, chỉ cần biết thông tin là sẽ có mặt”, bạn Nguyễn Thị Tú (SN 1999) chia sẻ tại ngày hội Điện hồng nhân ái.

Ngày 21/3, trường Đại học Điện Lực phối hợp với Viện Huyết học truyền máu TW đã tổ chức ngày hội Hiến máu “Điện hồng nhân ái 2018”. Chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên và giảng viên tham gia.

Đây là hoạt động nhân đạo được tổ chức thường niên của tuổi trẻ Đại học Điện lực nhằm giúp đỡ người bệnh, nối rộng vòng tay nhân ái. Hoạt động này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2018) của nhà trường.

Trong ngày, trường Đại học Điện lực đã tổ chức vận động, hiến được gần 500 đơn vị máu. Trong số những người hiến máu, đa phần là sinh viên, giảng viên trong trường, bên cạnh đó có cả sinh viên của các trường lân cận.

Góp mặt tại ngày hội, nhiều bạn sinh viên cho biết đây không phải lần đầu tham gia hiến máu nhân đạo. bạn Nguyễn Thị Tú (SN 1999) cho biết: “Đây là lần thứ 4 em đi hiến máu, bắt đầu từ năm em 16 tuổi tới bây giờ. Em rất thích hoạt động ý nghĩa này, chỉ cần biết thông tin là sẽ có mặt”.

Bạn Nguyễn Thị Tú (SN 1999) đã hiến máu tới 4 lần

Bạn Nguyễn Thị Tú (SN 1999) đã hiến máu tới 4 lần

Để động viên tinh thần cho các tình nguyện viên hiến máu, ban tổ chức chương trình dành tặng những phần quà hấp dẫn như: gấu bông cỡ lớn, tai nghe điện tử, ấm đun siêu tốc...

Đại diện đoàn viên, thanh niên trường Đại học Điện lực, Bí thư Đoàn trường Chu Văn Tuấn chia sẻ: “Tuổi trẻ trường Đại học Điện Lực luôn ý thức được đây là nhiệm vụ hết sức cao cả, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, phát huy truyền thống quý báu của nhân dân ta. Do vậy, BCH Đoàn trường đã thực hiện chương trình này nhiều năm liên tục.

Năm nay, Đoàn Thanh niên giao nhiệm vụ cho CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu trường Đại học Điện lực, các tình nguyện viên tiến hành phát tờ rơi, tuyên truyền sâu rộng tới Đoàn viên thanh niên về ngày hội”.

Thông qua các hoạt động này, BCH Đoàn trường Đại học Điện Lực đã từng bước khẳng định được sức mạnh, tính hiệu quả và thiết thực của phong trào thanh niên nói chung và phòng trào tình nguyện nói riêng, luôn nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và toàn xã hội.

Từ ê-kíp y bác sĩ hỗ trợ lấy máu...

Từ ê-kíp y bác sĩ hỗ trợ lấy máu...

... cho tới sinh viên hiến máu đều vui vẻ nở nụ cười khi tham gia hoạt động thiện nguyện này

... cho tới sinh viên hiến máu đều vui vẻ nở nụ cười khi tham gia hoạt động thiện nguyện này

Ngay tại bàn đăng ký, các bạn sinh viên đã rất háo hức khi tham gia sự kiện

Ngay tại bàn đăng ký, các bạn sinh viên đã rất háo hức khi tham gia sự kiện

Người hiến máu nhận được phần quà là những chú gấu bông rất to

Người hiến máu nhận được phần quà là những chú gấu bông rất to

TNV CLB Thanh niên vận động hiến máu trường Đại học Điện lực phấn khởi vì hoạt động thành công, thu về 500 đơn vị máu giúp đỡ người bệnh.

TNV CLB Thanh niên vận động hiến máu trường Đại học Điện lực phấn khởi vì hoạt động thành công, thu về 500 đơn vị máu giúp đỡ người bệnh.

Cũng trong Tháng thanh niên, tuổi trẻ trường Đại học Điện lực còn có nhiều hoạt động chào mừng, đẩy mạnh phong trào như: tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo EPU 2018; giải thể thao sinh viên: Bóng đá nam, Bóng đá nữ, bóng bàn, cầu lông; Hưởng ứng giờ trái đất 2018; cuộc thi MC EPU 2018; lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo Mai Châm/Dân trí

  • Từ khóa

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
269 lượt xem

Làm thêm không quá 20 giờ/tuần, học sinh, sinh viên nói gì?

Đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm (15 tuổi trở lên) nhưng không quá 20 giờ/tuần của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu...
10:20 - 28/03/2024
369 lượt xem

Phát động cuộc thi Robocon về chiến dịch Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không

Các sự kiện lịch sử được sử dụng trong cuộc thi Robocon năm 2024 gồm sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm...
07:28 - 28/03/2024
447 lượt xem

Đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần liệu có khả thi?

Trong dự thảo luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm nhưng không quá 20...
15:14 - 27/03/2024
823 lượt xem

3 câu nói cho thấy bạn có trí tuệ cảm xúc cao

Trí tuệ cảm xúc không chỉ là suy nghĩ hay khả năng cảm nhận, mà còn được thể hiện rõ qua cách bạn trò chuyện và truyền đi thông điệp.
11:59 - 27/03/2024
910 lượt xem