4
/
57536
Áo phao leo núi, trượt tuyết cũng đắt như “tôm tươi“
ao-phao-leo-nui-truot-tuyet-cung-dat-nhu-tom-tuoi
news

Áo phao leo núi, trượt tuyết cũng đắt như “tôm tươi“

Thứ 2, 29/01/2018 | 08:35:47
845 lượt xem

Nhu cầu mua quần áo đại hàn tăng mạnh, thậm chí ngay cả các loại áo phao leo núi hay áo đi tuyết từ Hàn Quốc, châu Âu về cũng đắt như "tôm tươi".

Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Hà Nội năm nay có mưa và rét buốt khiến nhu cầu mua quần áo đại hàn tăng mạnh, thậm chí có loại "cháy hàng" trong nhiều ngày.

ao phao leo nui, truot tuyet cung dat nhu tom tuoi hinh 1

Quần áo đại hàn cháy hàng ngày mùa đông giá rét. (Ảnh: V.A).

Đặc biệt, các loại quần áo đại hàn như áo phao leo núi, quần áo đi tuyết nhập từ Hàn Quốc hay châu Âu về cũng được người dân "săn lùng" để mặc khi sang Thường Châu, Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Thắng (ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, "Tôi cùng các bạn của mình đang tìm mua áo ấm để mặc qua Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Bên đó, trời đang rất lạnh và có tuyết nhiều. Nhưng với tình yêu bóng đá và đội tuyển U23, thì lạnh nữa chúng tôi sẽ vẫn sang cổ vũ đội nhà."

Tuy không phải sang Trung Quốc cổ vũ bóng đá, nhưng chị Nguyễn Hồng Thúy (ở quận Ba Đình, Hà Nội) cũng đang đi tìm mua áo đại hàn cho gia đình.

Chị cho biết, theo dự báo Tết năm nay trời sẽ tiếp tục rét sâu và có mưa nên chị muốn mua quần áo ấm diện Tết cho gia đình.

"Mấy năm vừa rồi trời không lạnh mấy nên nhà tôi không dùng nhiều quần áo dày. Năm nay lạnh hơn nhiều mà dự báo Tết còn rét nữa nên tôi muốn mua ít quần áo ấm mới cho mọi người trong nhà. Nhưng vẫn chưa chọn được áo ưng ý do màu ưa thích thì hết. Nhiều mẫu cũng hết size số nên cũng không dễ chọn."

ao phao leo nui, truot tuyet cung dat nhu tom tuoi hinh 2

Nhiều cửa hàng không còn quần áo đại hàn để phục vụ khách hàng. (Ảnh: V.A)

Nhiều chủ cửa hàng bán quần áo cũng cho biết, áo đại hàn, quần áo giữ nhiệt là sản phẩm bán chạy nhất trong những ngày rét buốt gần đây. Trung bình áo giữ nhiệt và áo len cao cổ có giá từ 80.000 đến 250.000 đồng/chiếc. Áo đại hàn có giá từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng một chiếc tùy loại, chất liệu và nguồn gốc hàng nhập khẩu.

Chị Triệu Thị Lan, chủ cửa hàng quần áo trên phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, khoảng 2 tuần gần đây, mỗi ngày cửa hàng bán được vài chục chiếc áo phao, áo gió, áo len dày các loại.

"Nhất là đợt người dân đi cổ vũ bóng đá vừa rồi, hàng đại hàn bán rất chạy. Đến giờ cửa hàng không còn quần áo đại hàn để bán nữa mà lại phải bày quần áo xuân hè ra", chị Lan cho hay.

Khác với cùng thời điểm mọi năm các cửa hàng đều phải trưng biển thanh lý, giảm giá quần áo nhằm thu hồi vốn trước Tết, năm nay, hầu hết các cửa hàng không còn quần áo đại hàn để bán.

Nhiều cửa hàng còn nhập cả áo phao leo núi hay áo đi tuyết từ Hàn Quốc, châu Âu về và bán rất đắt hàng trong mùa đông này.

“Mấy đợt rét đậm, cửa hàng tôi đông khách hơn hẳn, ngồi bán hàng cả ngày cũng không mệt dù khách cứ ra vào mua sắm liên tục. Có hôm mình còn không có thời gian ăn trưa nhưng cuối ngày kiểm hàng và tổng kết doanh thu cũng sướng”, chị Lê Thu Trang, chủ một cửa hàng quần áo trên phố Đặng Văn Ngữ nói.

Chị Trang cũng cho biết, "thời điểm này, các xưởng tại Trung Quốc đa số nghỉ ăn Tết nên trừ các shop đã "ôm" hàng nhiều thì còn, chứ đa số cửa hàng đều không còn hàng đại hàn đẹp hay đủ size số để bán cho khách"./.

Theo Vân Anh/VOV.VN

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
339 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
347 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
373 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
370 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
378 lượt xem