19
/
67936
Cục Nghệ thuật Biểu diễn khó cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh
cuc-nghe-thuat-bieu-dien-kho-cap-phep-cho-le-au-ngan-anh
news

Cục Nghệ thuật Biểu diễn khó cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh

Thứ 4, 05/12/2018 | 11:30:32
825 lượt xem

Ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - cho hay, trường hợp của người đẹp Lê Âu Ngân Anh rất khó để cấp phép tham dự Miss Intercontinental 2018.

Lê Âu Ngân Anh ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Trả lời Báo Lao Động sáng 5.12, ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) từng phạt ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Cục NTBD cũng đã đề nghị BTC hủy kết quả, giải thưởng của Lê Âu Ngân Anh năm đó. Điều đó có nghĩa là Bộ đã không công nhận danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh.

Theo ông Vinh, quan điểm của Cục là sẽ không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

“Hiện tại, hồ sơ xin cấp phép của Lê Âu Ngân Anh cũng đang thiếu nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, vì không cấp phép nên Cục sẽ trả lại cho cô ấy.

Về các lý do vì sao không cấp phép, trong chiều nay, chúng tôi sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Lê Âu Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để trả lời cho các bên liên quan, đồng thời cung cấp thêm thông tin cho báo chí”, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định.

Trước đó, người đẹp Lê Âu Ngân Anh cho biết, cô đã gửi hồ sơ xin phép Cục NTBD tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018 từ ngày 8-26.1.2019 tại Philippines.

Tuy nhiên, thông tin này đã làm dấy lên nhiều băn khoăn trong dư luận. Lê Âu Ngân Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại Dương vào tháng 10.2017. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô bị cho là đã can thiệp thẩm mỹ trước khi tham gia cuộc thi.

Trước sự việc này, Thanh tra Bộ VHTT&DL đã vào cuộc để làm rõ. Kết quả cho thấy, Lê Âu Ngân Anh từng sử dụng dao kéo, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã bị xử phạt 4 triệu đồng vì để lọt thí sinh vi phạm quy chế.

Trong cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 4.2018, ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL khẳng định, đối với cơ quan quản lý nhà nước, Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương. Nếu đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 - xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh ra nước ngoài dự thi nhan sắc, Bộ sẽ không duyệt.

Theo Đào Bích/Lao động

  • Từ khóa

Thúc đẩy du lịch trên sông vùng ĐBSCL

Tiềm năng du lịch đường sông ở vùng ĐBSCL là rất lớn nhưng cần kết nối đồng bộ để thu hút du khách
08:31 - 20/04/2024
221 lượt xem

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
774 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
846 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
1,088 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
1,179 lượt xem