4
/
72778
Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng
kem-noi-dia-trung-quoc-500-dong-cai-ban-ngap-tran-tren-mang
news

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng

Chủ nhật, 28/04/2019 | 12:14:16
1,010 lượt xem

Trời vừa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ các loại nước giải khát, kem tăng mạnh. Nhưng trên các trang mạng xã hội còn xuất hiện loại kem nội địa Trung Quốc giá siêu rẻ

>>Đắt gấp đôi hàng ngoại, mận Việt chua chát 300 ngàn đồng/kg vẫn cháy hàng

Chẳng cần phải tìm kiếm, trên các trang bán hàng, chợ online trên mạng xã hội cũng thấy rất nhiều người rao bán một loại kem, được gọi là “kem nội địa Trung Quốc”. Nhưng điều đáng nói là giá của loại kem này khi đến tay người tiêu dùng đã rất rẻ, chứ chưa nói tới giá nhập vào.

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng - 1

Kem nội địa Trung Quốc có tới 30 loại khác nhau

Thử đóng vai người mua hàng, PV đã hỏi về giá, cũng như chất lượng của loại kem này thì được biết, giá của 1 hộp 40 cái là 115.000 đồng. Khách mua buôn cả 1 thùng xốp to 400 cái thì giá là 1.150.000 đồng, không được giảm. Như vậy, nếu tính ra thì giá 1 cái kem còn chưa đến 3.000 đồng.

“Giá không giảm vì tôi bán buôn trực tiếp từ cửa khẩu, đây là giá chung. Anh mua sẽ chỉ mất cước vận chuyển, còn đóng hộp xốp, bỏ đá thì không mất tiền. Trong 1 thùng xốp 400 cái sẽ có 10 vị khác nhau, ăn đảm bảo ngon”, người bán hàng khẳng định.

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng - 2

Một thùng kem có 10 vị

Nói là 10 vị, nhưng theo người bán hàng này, có tới 30 loại và mùi vị khác nhau. Mỗi thùng thì sẽ có 10 loại. Thậm chí người bán còn không hề biết tên của từng loại, không biết đó là mùi vị gì.

Khi được hỏi về nguồn nhập và chất lượng, thì người bán hàng ậm ừ không nói và chỉ khẳng định là kem đảm bảo. “Tôi sang tận Trung Quốc để lấy kem về và đã bán từ năm ngoái, nên không sợ lừa”, người này khẳng định.

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng - 3

Kem nhập tại Trung Quốc

Về chất lượng thì chưa thể khẳng định được, nhưng về giá nhập thì theo chị Quỳnh Trang (thành phố Lạng Sơn), một dân buôn hàng online Trung Quốc thì, loại kem này bán đến tay người tiêu dùng đã rẻ như vậy thì giá nhập sẽ còn rẻ hơn thế nhiều.

Bởi theo chị Trang: “Kem là hàng Trung Quốc thì sẽ phải thuê người vác qua đồi để qua biên giới. Năm ngoái, chi phí thuê người mất khoảng 12.000 đồng/kg, nhưng năm nay, giá đã tăng lên 18.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu thuê ở người vác hàng qua đồi ở Lào Cai thì chỉ mất khoảng 10.000 đồng/kg.”

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng - 4

Kem có bao bì rất bắt mắt

“100 cái kem thì nếu tính cả đá cũng phải nặng tầm 7 kg, 400 cái sẽ nặng khoảng gần 30 kg. Như vậy, chi phí bỏ ra cho mỗi thùng kem cũng vào khoảng 300.000 đồng, đó là chưa kể tiền vận chuyển từ chỗ nhập ra biên giới và từ biên giới về”, chị Trang cho biết.

Như vậy, 1 thùng kem 400 cái sau khi trừ 300.000 - 400.000 đồng tiền phí vận chuyển thì chỉ còn khoảng 750.000 đồng.

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng - 5

Việc kinh doanh kem nội địa Trung Quốc rất tốt, người bán và gia đình khá bận bịu

Tuy nhiên, người bán sẽ còn lãi khoảng 300.000 đồng/thùng nữa thì theo ước lượng của PV, giá thậm chí chỉ còn khoảng hơn 400.000 đồng. Tính ra, 400 cái kem chỉ có giá khoảng 400.000 đồng, tương đương với 1.000 đồng/cái.

Thế nhưng, theo chị Trang, giá nhập còn rẻ hơn cả như vậy. Nếu nhập số lượng lớn thì chỉ 500 đồng/cái kem, nhập ít hơn thì giá là 800 đồng/cái kem.

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng - 6

Rất nhiều mùi vị, loại kem mà người bán còn chẳng nắm được

Với mức giá thấp như vậy mà là có nhiều kiểu dáng, mùi vị và bao bì bắt mắt thì người tiêu dùng cũng nên cảnh giác với loại kem siêu rẻ này.

Theo Thế Hưng/Dân trí

  • Từ khóa

Giá xăng tăng, RON95-3 tiến sát mốc 25.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h hôm nay 28-3.
14:55 - 28/03/2024
61 lượt xem

2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn thu về 291,51 triệu USD

2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam thu về 291,51 triệu USD tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
14:12 - 28/03/2024
41 lượt xem

Dân Hàn 'đi chợ online' của Trung Quốc

Hiện nay rất nhiều người tiêu dùng tại xứ sở kim chi đã tìm đến các trang thương mại điện tử của Trung Quốc để mua hàng, một phần vì giá cả hấp dẫn.
11:21 - 28/03/2024
131 lượt xem

Gỡ thẻ vàng IUU: Nỗ lực ở cơ hội cuối

Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến sẽ đến VN vào tháng 6.2024 để tiến hành đợt kiểm tra thứ năm và xem xét việc gỡ "thẻ vàng" IUU. Có thể nói đây là cơ...
09:59 - 28/03/2024
147 lượt xem

"Chóng mặt" với lãi, phí thẻ

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Người Lao Động, có rất nhiều khoản phí và cách tính lãi tại mỗi ngân hàng là khác nhau, đẩy khách hàng rơi vào...
08:38 - 28/03/2024
429 lượt xem