4
/
69455
Người dân chuộng hoa giả dịp Tết
nguoi-dan-chuong-hoa-gia-dip-tet
news

Người dân chuộng hoa giả dịp Tết

Thứ 7, 19/01/2019 | 09:10:21
4,002 lượt xem

BGTV- Thời điểm cuối năm, nhu cầu trang trí nhà cửa dịp Tết tăng mạnh, bên cạnh các sản phẩm cây cảnh, hoa tươi, thì nhiều loại hoa giả cũng được khách hàng rất ưa chuộng, nhiều người sẵn sàng chi “bạc triệu” để mua về những chậu hoa ưng ý.

Tại nhiều cửa hàng bán hoa giả tại TP Bắc Giang, không khí mua bán thời điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp. Giá cả hợp lý, phong phú về màu sắc và đa dạng về chủng loại, chơi được vài năm nên các loại hoa giả hiện đang trở thành lựa chọn mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán của nhiều gia đình.

Người dân chuộng chơi hoa giả ngày Tết vì mẫu mã đẹp không kém gì hoa thật

Chăm chú chọn một chậu hoa hồng lớn về đặt trong nhà dịp Tết, chị Thảo (Đồng Cửa, TP Bắc Giang) cho biết: “Mọi năm nhà tôi vẫn hay mua hoa tươi về cắm, tiền hoa mỗi dịp Tết phải 1-2 triệu mà chơi không được lâu, năm nay để tiết kiệm hơn nên tôi chọn hoa giả, vừa trưng được lâu mà giá cả cũng vừa phải, hoa giả bây giờ mẫu mã làm cầu kỳ như thật nên năm nay tôi chắc chỉ chọn hoa giả để bày”

Thị trường hoa giả với đa dạng chủng loại chất liệu như: hoa vải, hoa đất sét, hoa lụa, hoa pha lê, hoa đá, cao su… đang “hút” lượng khách khá đông đảo. Theo khảo sát, loại hoa làm bằng vải và nhựa được khách hàng tìm mua nhiều nhất. Hoa giả được chia làm nhiều loại theo phong cách sử dụng như cắm bình, treo tường hoặc làm giàn trang trí. Tùy theo chất liệu, cách làm, xuất xứ mà các loại hoa có giá thành khác nhau. Khảo sát tại thị trường hoa vải, hoa nhựa trên địa bàn TP Bắc Giang, nhiều chủ hàng cho biết giá hoa năm nay có nhỉnh hơn mọi năm từ 10 -15%, nhưng xét về kinh tế và giá thành để chơi vào dịp Tết thì vẫn rẻ hơn so với hoa thật rất nhiều. Năm nay, dòng hoa vải phun, hoa nhung làm như thật cũng được nhiều người lựa chọn với nét đặc trưng riêng. 

Rực rỡ và có thể chơi được vài năm khiến các chị em rất chuộng hoa giả dịp Tết

Cụ thể, cành hoa mai, hoa đào trưng bàn thờ gia tiên dài khoảng 50 - 70cm có giá khá mềm 17 – 25.000 đồng/cành, các loại hoa anh đào kiểu Nhật Bản với bông dày nhiều cánh dài hơn 70cm có giá 45 -50.000 đồng/cành. Những cây đào, mai vàng cao trên 1m có giá 2,8 triệu - 3.000.000 đồng/cây. Một số loại khác như hoa hồng, hoa ly, lan hồ điệp, tulip… có giá từ 200.000 đồng - 750.000 đồng/chậu loại nhỏ và 1,2 triệu đồng – 3 triệu đồng /chậu loại to. 

Chị Nguyễn Thị Thúy (Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) chia sẻ: “Chơi hoa giả trong dịp Tết là sở thích của tôi từ nhiều năm nay, hoa bây giờ làm cũng rất đẹp, nhiều loại y như thật mà mẫu mã đa dạng vô cùng, tôi vẫn chuộng các loại hoa như lan, ly, hồng vì đơn giản và phù hợp nhiều không gian trong gia đình, năm nay tôi chủ tính mua một chậu lan hồ điệp vàng với ngoài ông công ông táo đi sắm cành đào nữa là xong khâu trang trí nhà cửa dịp Tết rồi”.

Các cửa hàng kinh doanh hoa giả phong phú mẫu mã, đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng dịp Tết

Nguồn gốc của các loại hoa giả trên thị trường rất đa dạng. Bên cạnh các mặt hàng được nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… Thị trường xuất hiện ngày một nhiều cơ sở sản xuất, gia công, chế tác các sản phẩm hoa giả với mọi chất liệu, từ cao cấp đến bình dân nên các sản phẩm hoa giả nội địa sản xuất tại một số tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên cũng đang rất được ưa chuộng. Các sản phẩm nội địa có chất lượng không thua kém gì hàng ngoại nhập mà giá thành lại rẻ hơn so với hàng ngoại nên cả người bán lẫn người mua đều rất ưng ý. 

Chị Linh, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh hoa vải, hoa nhựa trên đường Quang Trung cho biết: “Người dân bây giờ đã bắt đầu sắm Tết dần nên hàng bán cũng bắt đầu chạy hơn, cuối năm cũng vào mùa cưới nên nhà tôi nhiều khi bán đến đêm vẫn không hết đơn đặt của khách, lượng khách chơi hoa giả trong dịp Tết vài năm gần đây cũng tăng cao hơn vì giá thành rẻ, tiết kiệm hơn nhiều so với dùng hoa thật”

Vào dịp cuối năm, lượng hoa giả tại các cửa hàng đều được bán ra nhiều hơn bởi nhu cầu trang trí nhà cửa, hàng quán đón Tết Nguyên đán 2019 khiến giá hoa tăng cao, nhiều người lựa chọn mua hoa lẻ cùng với nhiều phụ kiện về tự cắm, tự trang trí vừa độc đáo mà tiết kiệm. Phong phú, rực rỡ và vẫn đảm bảo bền đẹp lâu dài với thời gian, chơi hoa giả, hoa vải vẫn luôn là thú vui của nhiều người trong dịp Tết cận kề./.

Minh Anh

GDP quý 1 tăng 5,66%, nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 1.4 - thời hạn cuối để các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân theo quy định.
13:25 - 29/03/2024
75 lượt xem

Tăng kim ngạch xuất khẩu vào Canada: Cần tận dụng hơn nữa các ưu đãi từ CPTPP

Có khoảng 4 tỷ USD hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Canada không khai thác được lợi ích CPTPP, do đó, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa việc...
12:15 - 29/03/2024
79 lượt xem

Đề xuất mới về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bên cạnh đề xuất để doanh nghiệp đầu mối tự quyết định giá bán xăng dầu, Bộ Công Thương cũng đưa ra đề xuất quan trọng về Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
10:42 - 29/03/2024
141 lượt xem

Nhiều ngân hàng rà soát để hủy thẻ, xóa tài khoản rác

Sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động thông tin cho khách hàng các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ, nhiều ngân hàng cho biết...
09:10 - 29/03/2024
211 lượt xem

Gạo Việt Nam tiếp tục bị cạnh tranh tại thị trường xuất khẩu truyền thống

Philippines đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung gạo, tìm đến những nhà cung ứng tiềm năng, ngoài Việt Nam, điều này tạo nên sức ép cạnh tranh cho ngành...
07:17 - 29/03/2024
223 lượt xem