4
/
65991
Thương mại Hàn Quốc-Iran sụt giảm do Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt
thuong-mai-han-quoc-iran-sut-giam-do-my-tai-ap-dat-cac-lenh-trung-phat
news

Thương mại Hàn Quốc-Iran sụt giảm do Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt

Thứ 6, 05/10/2018 | 10:21:09
708 lượt xem

Theo Yonhap, theo số liệu được một tổ chức sở tại công bố ngày 5/10, trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc với Iran đã sụt giảm trong năm nay do Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông này và dự kiến sẽ có nhiều thiệt hại hơn khi các lệnh trừng phạt được tăng cường vào tháng tới.

Một cơ sở lọc dầu ở cảng Jubail, Saudi Arabia. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN) 

Kết quả kiểm toán xuất khẩu do Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA) tiến hành từ tháng 1-8/2018 cho thấy, giao dịch giữa hai nước đạt 2,08 tỷ USD, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,06 tỷ USD, giảm 23,7% và thâm hụt thương mại là 1,98 tỷ USD.

Giao thương giảm mạnh trong tháng 8 khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo với xuất khẩu sụt giảm 41,6% xuống còn 140 triệu USD.

Còn nhập khẩu giảm mạnh 67,8% xuống còn 160 triệu USD. 96,4% lượng hàng hóa Hàn Quốc nhập khẩu của Iran trong 8 tháng đầu năm là dầu thô, đạt 3,91 tỷ USD.

Nhập khẩu dầu trong tháng 7 đạt 470 triệu USD song đến tháng 8, con số này chỉ còn 150 triệu USD.

Theo các quan chức KITA, thương mại có thể sẽ chịu nhiều tổn thất hơn khi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn của Mỹ trong lĩnh vực dầu mỏ, đóng tàu, vận tải biển và tài chính có hiệu lực từ ngày 5/11 tới./. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
268 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
279 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
305 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
303 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
306 lượt xem