4
/
63178
Du khách châu Á chiếm 76% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam
du-khach-chau-a-chiem-76-tong-luong-khach-quoc-te-den-viet-nam
news

Du khách châu Á chiếm 76% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Thứ 4, 11/07/2018 | 08:22:48
434 lượt xem

Kết quả khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn năm 2018 của Grant Thorton Việt Nam cho thấy khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng nhiều và khá chịu chi.

Theo khảo sát công bố ngày 10-7, khách thị trường châu Á chiếm tới 76% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. 

Trong số, đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường lớn nhất trong suốt 3 năm qua, chiếm trên 50% lượng khách nước ngoài tới Việt Nam.

Theo ông Micheal Robinson, Tổng quản lý Caravelle Sài Gòn, khách Trung Quốc là nhóm tăng nhanh ở hầu hết các thị trường du lịch trên thế giới. 

"Khi chờ làm thủ tục hoàn thuế VAT tại một sân bay quốc tế, khách Trung Quốc xếp chờ rất nhiều và số tiền hoàn thuế đều khá lớn, đây là nhóm rất chịu khó chi tiêu", ông Robinson nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng sự dịch chuyển cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời gian gần đây đã tạo không ít thách thức cho các nhà làm dịch vụ, khách sạn khi phải uyển chuyển, thay đổi để đáp ứng nhu cầu khách.

Ông Cheah Kuan, Tổng giám đốc Becamex Hospitality, cho rằng sự dịch chuyển các nhóm du khách cũng khiến cho các khách sạn phải thay đổi tính chất, đặc thù dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách. 

Chẳng hạn khách Nhật, theo ông Kuan, thích những khách sạn bồn tắm nằm, rộng và thoải mái dù khách sạn đó nằm ở tận Sa Pa.

Lượng khách tới từ các nước châu Âu chỉ tăng 14% trong năm 2017, với mức tăng lớn nhất là của khách du lịch Nga với tốc độ tăng 30% do các nhà quản lý tour du lịch mở rộng gói du lịch đến Việt Nam nghỉ dưỡng vào mùa đông, cũng như việc khách và các đại lý tour du lịch ngày một nhận thức nhiều hơn về tiềm năng du lịch của Việt Nam.

Nhìn chung, mục đích lưu trú của phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam là nghỉ dưỡng, khám phá, bên cạnh doanh nghiệp và hội nghị (MICE).

Khảo sát cũng cho thấy sau sự sụt giảm nhẹ vào năm 2016, giá phòng bình quân của khách sạn 5 sao đã có dấu hiệu hồi phục, tăng 4,2% so với năm ngoái. 

Giá phòng khách sạn 4 sao tăng ít hơn, ở mức ít hơn 1%. Hiện giá phòng bình quân năm 2017 đã tăng 2,8% so với năm 2016, từ 89,3 USD tới 91,8 USD.

Năm 2016 ghi nhận xu hướng tăng ba năm liên tiếp của khách nội địa lưu trú tại các khách sạn cao cấp. 

Tuy nhiên, theo Grant Thorton, xu hướng này đã thay đổi trong năm 2017 khi tốc độ tăng trưởng của khách quốc tế đã vượt qua tốc độ tăng của khách nội địa (30% so với 13%) khiến cho tỉ trọng khách quốc tế lưu trú tại khách sạn 4-5 sao tăng tới gần 81% vào năm 2017.

Trong năm 2018, Việt Nam đã đặt ra mục tiêu thu hút 15 tới 17 triệu khách du lịch quốc tế. 6 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đạt gần 7,9 triệu, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo N.Bình/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Vụ giám đốc Nhã Nam xin lỗi: Góc nhìn về xử lý khủng hoảng truyền thông

Một số chuyên gia truyền thông nêu ý kiến về lời xin lỗi được đăng tải trên trang mạng xã hội của Nhã Nam có 1 triệu lượt theo dõi với những góc nhìn liên...
08:05 - 19/04/2024
35 lượt xem

Cơ hội cho hàng Việt xuất khẩu trực tiếp vào kênh phân phối nước ngoài

Việc xuất khẩu trực tiếp vào kênh phân phối nước ngoài không chỉ giúp nhà sản xuất có thêm lợi nhuận mà còn giúp hàng Việt Nam có cơ hội bằng chính thương...
11:08 - 18/04/2024
540 lượt xem

Điều gì đẩy giá xăng tăng vượt 25.000 đồng/lít?

Trong vòng một tháng, sau 5 phiên điều chỉnh, giá xăng tăng một mạch vượt 25.000 đồng/lít, lên mức cao nhất tính từ đầu năm.
08:28 - 18/04/2024
679 lượt xem

Mở rộng thị trường, doanh nghiệp hái quả ngọt

Liên tục tìm cách đa dạng hóa thị trường và khách hàng, linh hoạt thích ứng, nhiều doanh nghiệp đã hái quả ngọt khi có đủ đơn hàng cho cả năm 2024.
20:00 - 17/04/2024
928 lượt xem

Nhiều ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất tiết kiệm, vì sao?

Nguyên nhân của việc tăng lãi suất một phần do tiền gửi có xu hướng giảm (-0,76% tính đến 25/3), trong khi tín dụng bắt đầu tăng trưởng dương (0,26%).
14:20 - 17/04/2024
1,040 lượt xem