4
/
62792
Chi tiêu người tiêu dùng Mỹ rơi xuống mức yếu nhất trong 5 năm
chi-tieu-nguoi-tieu-dung-my-roi-xuong-muc-yeu-nhat-trong-5-nam
news

Chi tiêu người tiêu dùng Mỹ rơi xuống mức yếu nhất trong 5 năm

Thứ 6, 29/06/2018 | 08:05:19
319 lượt xem

Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 1/2018 giảm nhẹ so với dự báo trước đó, trong khi chi tiêu người tiêu dùng rơi xuống mức yếu nhất trong gần 5 năm trở lại đây.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Báo cáo cập nhật ngày 28/5 của Bộ Thương mại Mỹ còn cho thấy đầu tư kinh doanh và doanh thu xuất khẩu yếu hơn dự đoán trong giai đoạn 3 tháng đầu năm.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 2% trong quý 1, giảm 0,2% so với các dự báo trước đó và giảm mạnh so với mức tăng trưởng kỷ lục 2,9% của 3 tháng cuối năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế của các công ty tăng 8,7%, mức tăng cao nhất trong gần 4 năm trở lại đây, chủ yếu nhờ quyết định cắt giảm thuế hồi tháng 12/2017 của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, chi tiêu người tiêu dùng, tăng chậm chạp ở mức 0,9%, thấp nhất kể từ quý 2/2013.

Dù vậy, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng tăng trưởng trong quý 2/2018 sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 4% nhờ vào xuất khẩu tăng, có thêm nhiều các đơn đặt hàng nhà máy và chi tiêu vốn tăng.

Trong khi đó, một báo cáo riêng rẽ công bố cùng ngày của Bộ Lao động cho thấy thị trường việc làm tại Mỹ tiếp tục sôi động.

Tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 18 năm trở lại đây là 3,8%, tiến rất gần đến mục tiêu 3,6% vào cuối năm nay do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt ra./. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa

Giá vé máy bay nội địa quá cao, vì sao?

Không chỉ vào các kỳ nghỉ lễ, thời gian gần đây giá vé máy bay chặng nội địa luôn neo ở mức cao, gấp 2 - 3 lần so với trước, thậm chí có thời điểm giá vé...
07:41 - 24/04/2024
37 lượt xem

Khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do

Ngày 23.4, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM có công văn gửi các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố đề nghị phối hợp tuyên truyền đến người dân...
20:19 - 23/04/2024
314 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
416 lượt xem

Rời Vingroup, thương hiệu Vincom liệu có bị ‘xóa sổ’?

Trả lời câu hỏi này, bà Phạm Thị Thu Hiền - tổng giám đốc Vincom Retail, khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa có ý định đổi tên thương hiệu “Vincom”.
16:03 - 23/04/2024
420 lượt xem

2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng

2 thành viên trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng sáng nay (23/4). Khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng trên tổng 16.800 lượng vàng được chào...
14:38 - 23/04/2024
433 lượt xem