4
/
60774
Bộ trưởng Mỹ cảnh báo NAFTA có nguy cơ đổ vỡ trong vài tuần
bo-truong-my-canh-bao-nafta-co-nguy-co-do-vo-trong-vai-tuan
news

Bộ trưởng Mỹ cảnh báo NAFTA có nguy cơ đổ vỡ trong vài tuần

Thứ 2, 07/05/2018 | 09:38:27
481 lượt xem

Nếu Mỹ, Canada và Mexico không đạt được một thỏa thuận mới cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) trong một vài tuần tới, hiệp định này vẫn có nguy cơ đổ vỡ và không ai biết được điều gì xảy ra sau đó.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đây là cảnh báo vừa được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đưa ra tại Hội nghị Milken ở Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời Bộ trưởng Ross nêu rõ: “Đến giữa năm, những lịch trình chính trị sẽ làm NAFTA trở nên khó khăn hơn.”

Theo ông Ross, các cuộc đàm phán NAFTA phải hoàn thành trong một vài tuần tới để Quốc hội có thể phê chuẩn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Ngoài ra, cuộc bầu cử Tổng thống Mexico vào tháng Bảy tới cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán NAFTA.

Tuy nhiên, ông Ross cũng thừa nhận những vấn đề nổi bật mà các nhà đàm phán NAFTA đang tiến hành thảo luận là những vấn đề gai góc nhất của toàn bộ hiệp định này.

Bộ trưởng Ross cho biết: "NAFTA, giống như bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, bắt đầu với các chủ đề dễ dàng hơn, sau đó đề cập đến những vấn đề khó khăn hơn, phức tạp hơn, quan trọng hơn. Chúng tôi đang ở giai đoạn sau."

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng cảnh báo nếu không đạt được một thoả thuận NAFTA mới trong tháng Năm, các bên sẽ phải đối mặt với những khó khăn.

Ông Lighthizer cũng đề cập đến những rủi ro nếu thỏa thuận mới không kịp để Quốc hội hiện nay thông qua, cho rằng Quốc hội mới có khả năng sẽ gợi lại những vấn đề gây tranh cãi.

Các cuộc đàm phán về sửa đổi NAFTA được khởi động không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chính thức được tiến hành từ tháng 8/2017.

Sau 7 vòng đàm phán, ba nước thành viên là Mỹ, Canada và Mexico vẫn bất đồng về một số quy định liên quan đến xuất xứ ô tô và nhiều vấn đề khác.

NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994, hiện chiếm 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Trao đổi thương mại nội khối đạt trên 1.200 tỷ USD năm 2017, trong đó Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cả Mexico và Canada./. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
4 lượt xem

Rời Vingroup, thương hiệu Vincom liệu có bị ‘xóa sổ’?

Trả lời câu hỏi này, bà Phạm Thị Thu Hiền - tổng giám đốc Vincom Retail, khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa có ý định đổi tên thương hiệu “Vincom”.
16:03 - 23/04/2024
13 lượt xem

2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng

2 thành viên trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng sáng nay (23/4). Khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng trên tổng 16.800 lượng vàng được chào...
14:38 - 23/04/2024
53 lượt xem

Lo thiếu điện, đàm phán tăng nhập khẩu 1,8 tỉ kWh điện từ Trung Quốc

Sản lượng tiêu thụ điện tháng 4 tiếp tục tăng 2 con số. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên 2 kịch bản nguồn chuẩn bị cho mùa nắng nóng, trong đó có kế...
14:09 - 23/04/2024
59 lượt xem

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sắp 'dứt' nợ, có đơn vị quản lý mới

Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án) dự kiến hoàn thiện việc bàn giao cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cho Cục Đường bộ Việt Nam đấu thầu đơn vị...
14:07 - 23/04/2024
62 lượt xem