4
/
53566
Thị trường bánh, đồ chơi trung thu “vào mùa”
thi-truong-banh-do-choi-trung-thu-vao-mua
news

Thị trường bánh, đồ chơi trung thu “vào mùa”

Thứ 2, 25/09/2017 | 12:14:05
1,920 lượt xem

BGTV- Đến hẹn lại lên, một mùa Trung thu nữa lại về, thời điểm này thị trường bánh trung thu, đồ chơi phục vụ Tết trên địa bàn TP Bắc Giang đang bắt đầu sôi động. Tại siêu thị Big C, Coop Mart, các quầy hàng bán lẻ… xuất hiện nhiều mặt hàng phục vụ Rằm tháng 8 với đa dạng về chủng loại, màu sắc, thương hiệu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Những ngày này, bánh Trung thu phục vụ dịp Tết thiếu nhi cổ truyền được bày bán khá đa dạng và bắt mắt ở nhiều cửa hàng, đại lý trên địa bàn TP Bắc Giang với các thương hiệu “quen mặt” người dân từ lâu như: Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị… Bên cạnh đó một số hãng bánh mới cũng góp mặt như Thu Hương, Long Đình tập trung vào dòng bánh cao cấp cũng xuất hiện.

Thời điểm này bánh trung thu được bày bán khắp nơi nhưng lượng mua vẫn dè dặt

Theo chị Lê Thị Hà, đại lý bánh kẹo trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang cho hay: “Năm nay ngoài những hương vị truyền thống vẫn được nhiều người ưa chuộng, các dòng bánh cao cấp mang phong cách hiện đại của một số hãng được bổ sung, người dân hiện nay cũng bắt đầu mua để ăn và làm quà tặng, càng đến gần sát ngày Trung thu lượng khách tăng lên đáng kể”.

Bên cạnh thị trường bánh kẹo, thị trường đồ chơi phục vụ Tết Trung thu cũng không kém phần sôi động. Đồ chơi trẻ em với sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, rực rỡ về màu sắc cũng đang được bày bán ở nhiều nơi, đồ chơi do Việt Nam sản xuất cũng được nhiều người lựa chọn.

Đồ chơi Trung Quốc chiếm thị phần khá lớn trên địa bàn TP Bắc Giang

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, các cửa hàng, đồ chơi của trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc chiếm khá nhiều như: bộ xếp hình Logo, vỉ đồ chơi câu cá... dao động từ 30.000 đến trên 100.000 đồng/sản phẩm. Một số các mặt hàng truyền thống trong nước sản xuất như: đèn ông sao, đèn giấy, mặt nạ giấy, đèn lồng... được trang trí các họa tiết về chủ đề biển đảo, có thể thắp sáng và phát nhạc khi được lắp pin ở tay cầm có giá dao động từ 20.000 - 80.000đồng/chiếc.

Các em nhỏ thích thú cùng người thân mua đồ chơi mỗi dịp Trung thu

Trung thu đang đến rất gần, chọn mua đồ chơi như thế nào để an toàn cho con là điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Chị Bùi Thanh Thảo (Trần Phú, TP Bắc Giang) cho biết: “Rằm tháng 8 nào các con cũng rất háo hức chọn đồ chơi, nhưng nhiều chỗ bán chủ yếu là hàng Trung Quốc, có loại mùi nhựa nồng nặc, nên tôi thấy không yên tâm, muốn tìm hàng trong nước để con hiểu về ngày này, cuối cùng hai mẹ con chọn được chiếc đèn lồng bằng giấy lắp pin giá 50.000 đồng”.

Nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn để chọn quà tặng phù hợp cho con em mình trong dịp này

Để đón tết Trung thu thực sự có ý nghĩa, đặc biệt với các em nhỏ thì việc định hướng trong tiêu dùng và lựa chọn đồ chơi cho con trẻ rất cần có sự cân nhắc của người lớn để tránh mua phải các sản phẩm, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, lưu thông trên thị trường. Mặt khác, ngành chức năng cũng cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các loại đồ chơi nhập lậu, đồ chơi có tính bạo lực, độc hại cho sức khỏe, giúp người tiêu dùng tránh được các nguy hại đến từ bánh trung thu “bẩn”, để sự kiện được mong chờ nhất trong năm của thiếu nhi được an toàn và vui vẻ./.

Mai Hương

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới chốt địa điểm xây nhà máy tại Việt Nam

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã chốt Khu công nghiệp Phú Hà ở tỉnh Phú Thọ làm nơi xây nhà máy, nhưng thời điểm triển khai vẫn còn đang cân...
19:26 - 28/03/2024
200 lượt xem

Giá xăng tăng, RON95-3 tiến sát mốc 25.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h hôm nay 28-3.
14:55 - 28/03/2024
354 lượt xem

Sân bay Tân Sơn Nhất được tăng tần suất bay cao điểm 30.4 và hè

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh nhằm tăng tần suất bay cho các hãng hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp...
16:45 - 28/03/2024
255 lượt xem

2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn thu về 291,51 triệu USD

2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam thu về 291,51 triệu USD tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
14:12 - 28/03/2024
312 lượt xem

Dân Hàn 'đi chợ online' của Trung Quốc

Hiện nay rất nhiều người tiêu dùng tại xứ sở kim chi đã tìm đến các trang thương mại điện tử của Trung Quốc để mua hàng, một phần vì giá cả hấp dẫn.
11:21 - 28/03/2024
402 lượt xem