4
/
103733
Giới nhà giàu Việt "đốt" hàng chục triệu đồng mua đào đông đỏ chơi Tết
gioi-nha-giau-viet-dot-hang-chuc-trieu-dong-mua-dao-dong-do-choi-tet
news

Giới nhà giàu Việt "đốt" hàng chục triệu đồng mua đào đông đỏ chơi Tết

Thứ 2, 18/01/2021 | 07:36:23
434 lượt xem

Một chậu đào đông đỏ đẹp, nhập khẩu từ Hà Lan có giá hàng chục triệu đồng, thậm chí là cả trăm triệu đồng. Tuy có giá thành đắt đỏ nhưng nhiều "thượng đế" vẫn mạnh tay bạo chi mua hoa về chơi Tết.

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2021 nhưng thị trường hoa đã bắt đầu sôi động, náo nhiệt. Các dòng hoa nội, hoa ngoại đang cạnh tranh, bám đuổi quyết liệt ở từng sân chơi.

Trong đó, các dòng hoa nhập khẩu có độ bền, tươi lâu như đào đông đỏ, mai Mỹ đang là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng để mắt.

Giới nhà giàu Việt đốt hàng chục triệu đồng mua đào đông đỏ chơi Tết - 1

Giá cho mỗi cành đào đông đỏ, nhập khẩu Hà Lan dao động 250.000 - 300.000 đồng

Chị Nguyễn Hà (Hà Nội) cho biết, năm nay, nhà chị nhập hơn 3.000 cành đào đông đỏ về bán nhưng "thượng đế" đã mua hết sạch. Thông thường, khách sẽ mua từ 10 - 20 cành để cắm vào 1 bình to nên lượng hoa tiêu tốn khá lớn. Đối với loại cành nhỏ, cao 60 - 80cm sẽ có giá 250.000 - 300.000 đồng/cành, còn dòng cành hơn 1m là 450.000 - 550.000 đồng.

"Đào đông đỏ nhà tôi là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan nên chất lượng đảm bảo, 10 cành như cả 10. Khách có thể mang về tự cắm hoặc gửi cửa hàng cắm hộ nếu có nhu cầu. Như bình trên 20 triệu, quán sẽ không lấy phí, công cắm hoa" - chị tiết lộ.

Lý giải về cơn sốt đào đông đỏ, chị Hà cho rằng, đây là loại hoa đẹp, có màu sắc bắt mắt, ưu điểm là tươi lâu, bền màu. Hơn nữa, trên thân cành của chúng còn có nhiều quả li ti, dày đặc nối tiếp nhau. Theo quan niệm của người Á Đông, cây càng nhiều quả nghĩa là càng lắm lộc, nên nhiều người Việt mới đổ xô, đi săn lùng loại hoa này.

Giới nhà giàu Việt đốt hàng chục triệu đồng mua đào đông đỏ chơi Tết - 2

Những bình đào đông đỏ có giá lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí là cả trăm triệu đồng

Anh Trần Duy (quận 1, TP.HCM) cho biết, cửa hàng anh đang nhập thêm 1.500 cành đào đông đỏ để phục vụ thị trường Tết. Theo tính toán, chỉ 2 ngày nữa, lượng hoa trong kho nhà anh sẽ hết sạch. 

"Nhà tôi vừa đặt tiếp 1.500 cành hoa, do lượng hàng dự trữ không còn nhiều. Lý do là bởi, nhà tôi vừa có khách đặt cắm 5 bình đào khổng lồ, giá là 50 triệu đồng/bình, nên mới khan hàng đến thế" - anh tiết lộ.

Theo anh Duy, để có bình đào đẹp, trưng trong ngày Tết thì mỗi bình phải có từ 8 - 15 cành trở lên. Do đó, khách phải chịu chi, bỏ ra 4 - 5 triệu đồng thì mới có bình đào ưng ý.


Giới nhà giàu Việt đốt hàng chục triệu đồng mua đào đông đỏ chơi Tết - 3

Màu sắc bắt mắt, đỏ tươi của đào đông

Chị Hà Thu, quản lý của một cửa hàng hoa nhập khẩu ở Hà Nội cho biết, toàn bộ đào đông đỏ nhà chị đều đi máy bay về Việt Nam. Ngay khi xuống sân bay, hoa sẽ được chuyển vào kho lạnh và bảo quản trong điều kiện thích hợp.

"Nếu làm đúng kỹ thuật, chăm sóc tốt, đào đông có thể giữ được độ tươi 20 - 30 ngày. Cách thức rất đơn giản là thay nước hàng ngày, tránh di chuyển mạnh và để trong môi trường lạnh" - chị nói.

Đồng thời chị Thu cũng cảnh báo, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đào đông giá rẻ, kém chất lượng nên người mua phải hết sức lưu ý. Đặc biệt là câu chuyện, khách bỏ tiền tươi thóc thật mua đào đông Hà Lan nhưng nhận về là hàng Trung Quốc.

"Cách phân biệt đào đông xịn là nhìn vào quả trên cành, thông thường, quả đào đông Hà Lan sẽ to hơn hàng Trung Quốc khoảng 50%. Hơn nữa, quả sẽ có màu sắc tươi rói, căng tròn, không bị héo queo, rụng lả tả" - chị tiết lộ.

Theo An Chi/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/gioi-nha-giau-viet-dot-hang-chuc-trieu-dong-mua-dao-dong-do-choi-tet-20210118053157374.htm

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
86 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
92 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
103 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
109 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
111 lượt xem