19
/
90461
96% điểm đến trên thế giới đóng cửa vì nCoV
96-diem-den-tren-the-gioi-dong-cua-vi-ncov
news

96% điểm đến trên thế giới đóng cửa vì nCoV

Thứ 6, 24/04/2020 | 11:57:12
445 lượt xem

Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới ngành du lịch với mức độ ảnh hưởng tiêu cực chưa từng có, ngay cả trong Thế chiến thứ hai.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) công bố báo cáo mới về mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch trên toàn cầu. Gần như toàn bộ các điểm đến khắp thế giới đã hạn chế hoặc cấm hoàn toàn hoạt động du lịch từ tháng 1/2020, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.  

Theo UNWTO, nghiên cứu từ đầu tháng 4 cho thấy 96% điểm đến toàn thế giới đã đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần với khách du lịch. Cụ thể, 90 điểm đến khác nhau dừng đón khách, trong khi 44 nơi còn lại đóng cửa với một số khách nhất định, tuỳ thuộc họ đến từ đâu.

Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký UNWTO, cho biết: "Covid-19 đã tác động đến ngành du lịch nghiêm trọng đến mức chưa từng có sự kiện nào trước đây ảnh hưởng nặng nề đến như vậy trong lịch sử. Chính phủ các nước đã đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu và ban các lệnh hạn chế hoàn toàn hoặc một phần đối với việc đi lại.  

Ông Pololikashvili cho rằng, những lợi ích mà ngành du lịch mang lại đang bị đe dọa: hàng triệu lao động có thể bị mất việc làm, và tiến bộ đạt được trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế bền vững và bình đẳng có thể bị đẩy lùi. Do đó, UNWTO kêu gọi các chính phủ không ngừng xem xét các lệnh hạn chế đi lại, nới lỏng hoặc gỡ bỏ ngay khi thấy an toàn.

Disneyland Resort tại Hong Kong đóng cửa vì đại dịch. Ảnh: Paul Yeung/Bloomberg.

Disneyland Resort tại Hong Kong đóng cửa vì đại dịch. Ảnh: Paul Yeung/Bloomberg.

Đánh giá toàn cầu của UNWTO cho thấy, phần lớn các khu vực đều kiên định với phản ứng trước đại dịch. Tại châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông, 100% các điểm đến đã áp dụng các hạn chế nhằm phòng chống Covid-19 kể từ tháng 1/2020. Còn tại châu Mỹ, 92% điểm đến đã thực hiện các bước tương tự, trong khi ở châu Âu tỷ lệ này là 93% (tính đến ngày 6/4).  

Những chính sách phòng chống dịch bệnh gồm đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần biên giới với khách du lịch; hạn chế hoạt động du lịch theo điểm đến cụ thể; dừng một phần hoặc toàn bộ chuyến bay, yêu cầu giấy chứng nhận y tế, bảo hiểm, tự cách ly...

Trong nhiều trường hợp, các điểm đến đã điều chỉnh những biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. UNWTO sẽ tiếp tục thường xuyên theo dõi và phân tích sự phát triển của các hạn chế du lịch, để nỗ lực hỗ trợ hiệu quả cho ngành du lịch hồi phục.

Theo  An An /VnExpress(Nguồn UNWTO)

https://vnexpress.net/96-diem-den-tren-the-gioi-dong-cua-vi-ncov-4089306.html

  • Từ khóa

Thúc đẩy du lịch trên sông vùng ĐBSCL

Tiềm năng du lịch đường sông ở vùng ĐBSCL là rất lớn nhưng cần kết nối đồng bộ để thu hút du khách
08:31 - 20/04/2024
225 lượt xem

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
778 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
849 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
1,092 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
1,183 lượt xem