19
/
84730
Kỳ vọng nào cho du lịch Việt Nam năm 2020?
ky-vong-nao-cho-du-lich-viet-nam-nam-2020
news

Kỳ vọng nào cho du lịch Việt Nam năm 2020?

Thứ 6, 03/01/2020 | 14:32:14
723 lượt xem

Có tên trong nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng danh giá, uy tín về du lịch năm 2019 sẽ tạo thêm nhiều động lực phát triển du lịch cho Việt Nam trong năm 2020.

Hà Giang lọt top 20 địa điểm tuyệt vời do HotelWorld bình chọn. Ảnh: ĐH 

Năm 2019, du lịch Việt Nam thành công với việc tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh du lịch và lọt vào top cao trong hàng loạt các bảng xếp hạng uy tín.

Việt Nam được vinh danh với nhiều danh hiệu danh giá, giải thưởng du lịch toàn cầu: Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019 (World Golf Awards); Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới (World Travel Awards 2019), Điểm đến hàng đầu châu Á trong hai năm liên tiếp; top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, top 10 nước đáng sống và làm việc nhất thế giới, top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới…

Những kết quả này hứa hẹn cho một năm 2020 tiếp tục phát triển cho ngành du lịch.

Top 10 điểm du lịch đáng đến nhất

Năm 2020, Việt Nam được Tạp chí du lịch danh tiếng Conde Nast Traveler xếp vào danh sách 20 quốc gia nên đến du ngoạn nhất trong năm.

Để chọn ra danh sách 20 này, Conde Nast Traveller đã thăm dò ý kiến của hơn 600.000 độc giả về các điểm đến, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ tại các nước. Trong danh sách này, Việt Nam xếp thứ 10.

Top 20 điểm du lịch hấp dẫn nhất năm 2020 có tên hàng loạt các nước Đông Nam Á khác như Indonesia (thứ 1), Thái Lan (thứ 2), Philippines (thứ 8).

Ngoài khu vực Đông Nam Á, các vị trí khác gồm Bồ Đào Nha (thứ 3), Sri Lanka (thứ 4), Nam Phi (thứ 5), Peru (thứ 6), Hy Lạp (thứ 7), Italy (thứ 9). Các vị trí từ 11 đến 20 lần lượt thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Mexico, Tanzania, Israe, Colombia, New Zealand, Ireland và Croatia.

TP.Hồ Chí Minh - nơi đáng sống cho người nước ngoài

Theo công bố của mạng lưới người nước ngoài toàn cầu InterNations, TP.Hồ Chí Minh là thành phố tốt thứ 3 để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020.

TP.Hồ Chí Minh xếp hạng sau thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Hầu hết người nước ngoài được khảo sát đưa ra lí do yêu thích TP.Hồ Chí Minh là chi phí sinh hoạt tại thành phố tương đối thấp và họ dễ dàng để tìm nhà. Hơn thế nữa, TP.Hồ Chí Minh đứng thứ ba trên toàn thế giới về cả các hạng mục thân thiện với bạn bè và xã hội-bạn bè, người dân địa phương thân thiện với cư dân nước ngoài.

Nhà thờ Đức Bà, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Khanh

Nhà thờ Đức Bà, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Khanh

Tuy nhiên, một số người phàn nàn về chất lượng môi trường, đường phố bẩn và quản lý môi trường, rác thải chưa tốt. Giao thông cũng mang đến sự chưa hài lòng cho người nước ngoài.

Hà Giang lọt top 20 địa điểm tuyệt vời

Nền tảng đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới Hostelworld gần đây đã tiết lộ 20 điểm đến trong năm 2020. Lựa chọn này được đưa ra dựa trên sự gia tăng số lượng đặt phòng được thực hiện trong 12 tháng qua.

Hà Giang đứng thứ 13 trong danh sách này. Tỉnh miền núi cực Bắc của Việt Nam được mô tả là "thường bị những người du lịch ba lô bỏ qua vì nó cách xa trung tâm”.

Tuy vậy, Hà Giang ngày càng hấp dẫn du khách bởi những phong cảnh tuyệt đẹp, ngoạn mục. Bên cạnh đó, Hà Giang còn mang đến tinh thần mạo hiểm với những cung đường huyền thoại.

Hostelworld cũng nhấn mạnh về đèo Mã Pì Lèng khi cho biết nơi đây được coi là một trong “tứ đại đỉnh đèo” với cung đường nguy hiểm nhất ở Việt Nam. Vượt qua Mã Pì Lèng được Hostelworld đánh giá là một kỳ tích có ý nghĩa đối với ngay cả những du khách dày dạn kinh nghiệm nhất.

Dự kiến đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế

Đã từ lâu, Việt Nam là điểm đến quen thuộc của du khách trên thế giới. Tính cả năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 18 triệu lượt người, tăng 16,2% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng thu từ khách du lịch trong năm 2019 đạt 726 nghìn tỉ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 4 tháng cuối năm, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trưởng đột phá khoảng hơn 30% so với cùng kỳ, trong khi 8 tháng đầu năm chỉ tăng 8,7%.

 

 Nhiều điểm đến thu hút du khách nước ngoài. Ảnh: Trần Khanh

Trong năm 2019, khách quốc tế đến từ châu Á đạt 14,38 triệu lượt người, chiếm 79,9% tổng số khách quốc tế, tăng 19,1% so với năm trước.

Còn khách đến từ châu Âu đạt 2,1 triệu lượt người, tăng 6,4% so với năm 2018. Khách đến từ châu Mỹ đạt 973,8 nghìn lượt người, tăng 7,7%; khách đến từ châu Úc đạt 432,4 nghìn lượt người, giảm 1,2%; khách đến từ châu Phi đạt 48 nghìn lượt người, tăng 12,2%.

Được biết, năm 2020, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỉ đồng.

Theo Lao động

https://laodong.vn/van-hoa/ky-vong-nao-cho-du-lich-viet-nam-nam-2020-775754.ldo

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
361 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
394 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
468 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
555 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
541 lượt xem