19
/
78570
Xu hướng du lịch 2019: Dòng tour độc lạ lên ngôi
xu-huong-du-lich-2019-dong-tour-doc-la-len-ngoi
news

Xu hướng du lịch 2019: Dòng tour độc lạ lên ngôi

Thứ 6, 30/08/2019 | 13:59:36
824 lượt xem

Những điểm đến độc lạ trên khắp thế giới trở thành xu thế được ưa chuộng trong thời gian gần đây, du khách Việt phải xếp hàng đợi tour vì luôn cháy chỗ

Những năm trước, khái niệm du lịch với nhiều người chỉ đơn thuần là di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, với những tiện ích cơ bản là nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống và mua sắm. Thế nhưng trong năm 2019, du lịch theo xu thế độc - lạ lại rất được lòng du khách Việt.

Nhiều người muốn khám phá nhiều hơn về điểm đến, hòa nhập trọn vẹn với thiên nhiên, thậm chí sẵn sàng “hành hạ bản thân mình” để có những trải nghiệm để đời nhất.

Du lịch độc lạ đang trở thành xu hướng được rất nhiều người quan tâm- Ảnh: Thành phố Fes, Morocco 

Những hành trình độc lạ mà khách Việt đổ xô trải nghiệm

 Vietrantour - một trong những công ty lữ hành uy tín đã đưa vào lịch trình tour của mình nhiều điểm đến hấp dẫn như thành phố Barcelona hoa lệ cùng bãi biển chạy dọc Địa Trung Hải, các tour khám phá Trung đông khác lạ (Dubai, Doha...), khám phá các quốc gia Nam bán cầu, trải nghiệm Cam Túc, con đường tơ lụa…

Thành phố Barcelona, Tây Ban Nha 

Theo đó, chùm tour độc - lạ đang được khách hàng Việt săn đón nhất hiện nay có lịch trình lên tới 10 ngày, như tour  Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (Barcelona – Valencia – Madrid – Toledo – Lisbon) với chi phí 68,9 triệu đồng.

Tour Cam Túc – khám phá con đường tơ lụa (8 ngày) chiêm ngưỡng rừng hồ dương ngả vàng trong những ngày thu rực rỡ với chi phí 38,99 triệu đồng.

Không chỉ khám phá Địa Mạo Đan Hà - tiên cảnh trần gian, nổi tiếng với núi đất 7 màu lạ mắt, du khách còn được trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc, chiêm nghiệm cảm giác của những thương nhân khi di chuyển trên “Con đường tơ lụa”. Giữa cát trắng mênh mông, Nguyệt Nha Tuyền, hồ nước 2000 năm không cạn trong lòng sa mạc Gobi như một báu vật vô giá của thiên nhiên, tạo hóa.

Nguyệt Nha Tuyền, hồ nước 2000 năm (Cam Túc) 

Nhiều du khách lại mong muốn kì nghỉ đầy ắp những trải nghiệm sang chảnh và thượng lưu nên các điểm đến như Doha (5 ngày) với chi phí 25,99 triệu đồng và Dubai (6 ngày) với 23,99 triệu đồng là những lựa chọn vô cùng hấp dẫn.

Vẻ đẹp huyền bí của Doha ban đêm 

Độc đáo hơn cả, khi những cơn gió thu bắt đầu khiến miền bắc Việt Nam se se lạnh thì các quốc gia ở Nam bán cầu như Úc – New Zealand, hay Nam Phi lại đang đón thời tiết mát mẻ trong màu phượng tím Jacaranda thơ mộng, nồng nàn. Tour Nam Phi  (8 ngày): Johanesburg – Sun City – Pretoria – Cape Town với chi phí 52,9 triệu đồng và tour Úc – New Zealand (8 ngày) với 77,9 triệu đồng được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Vẻ đẹp rực rỡ muôn sắc hoa tại Tekapo (New Zealand) 

Du lịch phải “chọn mặt gửi vàng”

Khách hàng khi chọn lựa chùm tour độc lạ thường rất để ý đến dịch vụ tư vấn và giải đáp những thông tin về điểm đến, theo đó là chất lượng khách sạn, resort, dịch vụ hàng không, ăn uống. Hướng dẫn viên được đào tạo chuyên nghiệp, tận tình, am hiểu kiến thức văn hóa, phong tục bản xứ...

Chia sẻ về điều này, đại diện Vietrantour cho biết: “Sự đa dạng của các gói tour hiện nay khiến khách hàng luôn có vô vàn sự lựa chọn. Nhưng đặc thù của chùm tour độc lạ đòi hỏi khách hàng phải rất kĩ tính và cẩn trọng trong việc lựa chọn công ty lữ hành uy tín. Nếu chất lượng không đáp ứng kì vọng, sẽ rất khó để các công ty du lịch phát triển mảng tour độc lạ lâu dài”./.

Theo Hoàng Anh/VOV.VN

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
35 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
88 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
166 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
234 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
228 lượt xem