19
/
75628
“Tuyệt tình cốc Đà Lạt” mở cửa trở lại sau ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung?
tuyet-tinh-coc-da-lat-mo-cua-tro-lai-sau-anh-phan-cam-cua-a-hau-thu-dung
news

“Tuyệt tình cốc Đà Lạt” mở cửa trở lại sau ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung?

Thứ 6, 28/06/2019 | 09:08:18
1,225 lượt xem

Địa điểm du lịch “Tuyệt tình cốc Đà Lạt” vốn rất hút khách này đã bị đóng sau ồn ào ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung hơn 7 tháng trước, đang được cho là hoạt động trở lại gây xôn xao dư luận.

Sau bộ ảnh phản cảm, nhận nhiều chỉ trích của Á hậu Thư Dung, UBND huyện Lạc Dương đã ra văn bản “đóng cửa” địa điểm du lịch “Tuyệt tình cốc Đà Lạt”.

Thế nhưng, mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao thông tin, khu du lịch này sẽ mở cửa trở lại và đón khách vào tham quan. Thậm chí, có trang mạng đưa tin khung giờ hoạt động của khu du lịch này là từ 7 -12 giờ và từ 15 -17 giờ mỗi ngày.

“Tuyệt tình cốc Đà Lạt” mở cửa trở lại sau ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung? - 1

Bộ ảnh chụp tại "Tuyệt tình cốc Đà Lạt" của Á hậu Thư Dung từng gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên Dân trí sáng ngày 27/6, đại diện phòng Văn hóa- Thông tin (UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) khẳng định,  khu du lịch này thuộc quyền quản lý của huyện Lạc Dương, chưa được cấp phép hoạt động vì thế không có chuyện được... mở cửa đón khách trở lại.

Theo thông tin từ phòng Văn hóa- Thông tin (UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thì hoạt động đón khách vào tham quan hiện nay của người dân địa phương đều là các hoạt động “chui” và sẽ bị xử lý theo quy định...

Trước đó, trả lời phóng viên, ông Cao Anh Tú, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin (UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) cũng khẳng định “Tuyệt tình cốc Đà Lạt” chưa mở cửa trở lại.

Ông Cao Anh Tú cho biết: “Hiện nay, UBND huyện Lạc Dương đang tìm kiếm nhà đầu tư vào “Tuyệt tình cốc Đà Lạt” để phát triển khu du lịch này trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy đối tác nên “Tuyệt tình cốc Đà Lạt” vẫn chưa được cấp phép hoạt động”.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã có biển cấm tham quan, tiến hành rào chắn; đồng thời thành lập tổ công tác kiểm tra tại khu vực này để ngăn chặn hành vi cố tình xâm nhập, phá hoại hàng rào.

“Tuyệt tình cốc” vốn dĩ là một mỏ đá hoa cương cũ thuộc Tiểu khu 110 (xã Lát, huyện Lạc Dương). Với hồ nước trong veo có màu xanh ngọc bích lạ mắt và những vách đá hoa cương dựng đứng, “Tuyệt tình cốc” thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh “check in”.

Địa điểm này đẹp lạ nên dù nằm xa thành phố, lại khó di chuyển nhưng lượng du khách đến tham quan vẫn rất đông. Được biết, nhưng ngày thời tiết đẹp, du khách thậm chí phải xếp hàng để vào ngắm cảnh, chụp ảnh.

Bắt được thị hiếu, người dân sống quanh khu vực này đã tự mở một số dịch vụ như đưa đón du khách ra vào bằng xe jeep vì có đoạn đường đi không mấy dễ dàng, với giá từ 150.000 đồng/lượt. Dựng các tiểu cảnh như tổ chim, bè nổi trên hồ, xích đu... cho du khách chụp ảnh sống ảo trả phí mà chưa có được thẩm định của cơ quan chức năng.

“Tuyệt tình cốc Đà Lạt” mở cửa trở lại sau ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung? - 2

Sau bộ ảnh ồn ào của Á hậu Thư Dung, tỉnh Lâm Đồng đã hạn chế du khách vào khu vực "Tuyệt tình cốc" bởi đây thực chất là một điểm du lịch tự phát.

Như phóng viên Dân trí đã đưa tin, tháng 8/2018, Á hậu Thư Dung cùng hai người bạn thực hiện bộ ảnh hở hang, phản cảm tại “Tuyệt tình cốc Đà Lạt”, gây xôn xao dư luận.

Không chỉ bị lắc đầu ngán ngẩm về phục trang hở hang, các mẫu ảnh còn bị chỉ trích là thiếu ý thức “phá hoại cảnh quan” Đà Lạt khi bẻ cành thông làm đạo cụ chụp ảnh...

Trước phản ứng tiêu cực từ dư luận, ngày 30/11/2018, UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo về việc đóng cửa khu du lịch tự phát “Tuyệt tình cốc” vì lý do an toàn.

Theo Nguyễn Hằng/Dân Trí

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
275 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
319 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
393 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
474 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
464 lượt xem