19
/
69715
Phát triển du lịch 2T
phat-trien-du-lich-2t
news

Phát triển du lịch 2T

Thứ 6, 25/01/2019 | 15:17:45
888 lượt xem

Tự ái khi du khách cho rằng sản phẩm du lịch của quê nhà không có gì đặc sắc, một bạn trẻ đã thực hiện dự án du lịch với 2 chữ T.

Anh Võ Văn Phong trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch trong quá trình thực hiện dự án ẢNH: ANH TUẤN

Đó là dự án Du lịch phát triển tài nguyên bản địa - C2T (tận tâm đối với du lịch và thiệt tình đối với kinh doanh sản phẩm đặc sản nông sản) của Võ Văn Phong (35 tuổi, quê Bến Tre). Dự án đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp toàn quốc năm 2018, do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tại TP.HCM (BSA) tổ chức. 

Với mô hình này, du khách sẽ có nhiều sự trải nghiệm, họ được chào đón như người thân trở về nhà, được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.

Anh Phong tập hợp những người trẻ khởi nghiệp năng động, liên kết với người dân để tạo ra chuỗi giá trị, cùng chia sẻ lợi nhuận với nhau. “Mình sẽ liên kết các nhà vườn, những người cùng sở thích, đam mê về du lịch nhưng ở các ngành nghề khác nhau thành một chuỗi giá trị các sản phẩm, tạo sự đa dạng để cung cấp cho khách đến tham quan. Chuỗi giá trị gồm 6 mắt xích cơ bản: đảm bảo các sản phẩm du lịch về đặc sản địa phương, vườn sinh thái, ẩm thực, khách sạn, phương tiện đi lại, thông tin truyền thông”, anh Phong cho biết.

Anh Phong ví việc xây dựng các mắt xích này tựa như những cánh hoa liên kết lại để tạo nên một bông hoa mang tên du lịch Bến Tre ngào ngạt hương sắc. Mỗi một mắt xích là một chuỗi hệ thống nhỏ bên dưới đa dạng các sản phẩm, dịch vụ. “Mục tiêu dự án hướng đến là tạo sự hài lòng, yêu thích cho khách tham quan du lịch và xây dựng một hình ảnh Bến Tre thu nhỏ độc đáo qua hệ thống chuỗi tổng hợp các sản phẩm”, anh Phong nói.

Anh Phong kỳ vọng: “Từ nay đến năm 2022, mình sẽ phát triển dự án này có sức ảnh hưởng hàng đầu ở khu vực ĐBSCL về dịch vụ du lịch trải nghiệm bản địa và là nhà cung cấp đặc sản ngon, nông sản sạch an toàn tốt nhất thông qua kênh bán hàng trực tuyến và trong tour du lịch”.

Theo Lê Thanh/ Thanh Niên 

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
253 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
301 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
375 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
454 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
446 lượt xem