19
/
66329
Du khách háo hức đến “Mùa hội cỏ hồng Langbiang”
du-khach-hao-huc-den-mua-hoi-co-hong-langbiang
news

Du khách háo hức đến “Mùa hội cỏ hồng Langbiang”

Thứ 3, 16/10/2018 | 11:04:54
1,030 lượt xem

Vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12, “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” lần thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức, hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm khác biệt, thú vị khi đến với xứ sở ngàn thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt cho UBND huyện Lạc Dương tổ chức chương trình “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” năm 2018, tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng (Lạc Dương). Đây là lần thứ 2 mùa hội cỏ hồng được tổ chức tại Lâm Đồng.

Cỏ hồng - loài cỏ dại mang sắc hồng, pha chút tím đã níu chân biết bao người người mê hoa và yêu thiên nhiên Đà Lạt

Cỏ hồng - loài cỏ dại mang sắc hồng, pha chút tím đã níu chân biết bao người người mê hoa và yêu thiên nhiên Đà Lạt

Theo ban tổ chức mùa hội, nếu thời tiết thuận lợi “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” năm 2018, dự kiến diễn ra trong 10 ngày (từ 23/11 đến 2/12/2018), tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).

Trong khuôn khổ mùa hội, diễn ra các chương trình chính, như tổ chức không gian lãng mạn phục vụ du khách tham quan, chụp hình lưu niệm trên đồi cỏ hồng tự nhiên; tổ chức giải đua ngựa không yên truyền thống của người đồng bào dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên; triển lãm ảnh nghệ thuật cỏ hồng…

Một mùa hội nữa sắp diễn ra hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm khác biệt, thú vị khi đến với xứ ngàn thông

Một mùa hội nữa sắp diễn ra hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm khác biệt, thú vị khi đến với xứ ngàn thông

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị huyện Lạc Dương huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện phù hợp quy mô, tính chất sự kiện. Việc tổ chức mùa hội cần chú trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa địa phương; tạo điều kiện để nhân dân và du khách tham quan đồi cỏ hồng miễn phí.

Trước đó, “Mùa hội cỏ hồng” lần đầu đã diễn ra vào cuối tháng 11/2017, tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng mùa hội cỏ hồng Đà Lạt lần 1 đã thu hút gần 1,5 triệu du khách tới tham quan và trải nghiệm.

“Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” năm 2018, dự kiến diễn ra trong 10 ngày (từ 23/11 đến 2/12/2018), tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng

“Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” năm 2018, dự kiến diễn ra trong 10 ngày (từ 23/11 đến 2/12/2018), tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng

Cỏ hồng là loại cỏ dại đã có mặt ở vùng đất này từ rất lâu, nhưng những năm trở lại đây những “nhiếp ảnh gia” của Đà Lạt đã lưu lại bằng hình ảnh, rồi quảng bá qua nhiều kênh thông tin thì du khách trong, ngoài nước mới biết đến. Là loài cỏ mang sắc hồng, pha chút tím mọc trải dài trong những cánh rừng thông ở Lâm Đồng, đã níu chân biết bao du khách khi đến với mảnh đất này.

Theo Ngọc Hà/ Dân Trí

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
127 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
180 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
262 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
326 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
326 lượt xem