19
/
62814
82% người Hàn thích đi nghỉ hè trong nước Hàn
82-nguoi-han-thich-di-nghi-he-trong-nuoc-han
news

82% người Hàn thích đi nghỉ hè trong nước Hàn

Thứ 6, 29/06/2018 | 14:10:11
1,110 lượt xem

Hơn phân nửa dân Hàn tính đi du lịch hè này nhưng đa phần trong số đó khẳng định sẽ đi du lịch nội địa.

Phong trào dựng nền cổ trang thu hút thêm du khách ở Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết hơn 55% số người Hàn được hỏi khẳng định sẽ ngao du mùa hè này, và 82,8% số người sẽ đi xác nhận chỉ đi trong nước.

Cuộc khảo sát, do bộ nêu trên kết hợp cùng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc (KCTI), đã thực hiện thăm dò đối với 1.105 người dân Hàn Quốc, và tỉ lệ sẽ đi nghỉ hè như vậy tăng thêm 3,1% so với năm trước.

Tỉnh Gangwon là nơi đông người Hàn khẳng định sẽ ghé đến (với 32,1%), kế đến là tỉnh Nam Gyeongsang (12,7%), tỉnh Bắc Gyeongsang (10,4%), tỉnh Nam Jeolla (9,9%) và tỉnh Gyeonggi (9,3%).

Phần đông người Hàn (85,5%) sẽ xê dịch đi nghỉ trong khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Hàn dự tính chi tiêu trung bình 259.000 Won (231,47 USD) trong kỳ nghỉ hè, nhiều hơn 3.000 Won par so với năm trước.

Đa phần (78,0%) khẳng định sẽ đi chơi bằng ôtô, tỉ lệ đi máy bay khá thấp (8,6%), chỉ nhỉnh hơn đi bằng xe lửa (7,4%) và xe buýt đường dài không được chuộng lắm (4,3%).

Mức thời gian trung bình cho kỳ nghỉ hè của người Hàn là 3,1 ngày, nhiều thêm 0,2 ngày so với năm trước. Khoảng gần 41% số người được hỏi khẳng định sẽ đi nghỉ 3 ngày/2 đêm, 28,9% nghỉ 2 ngày/1 đêm và chỉ 18,5% đi nghỉ 4 ngày/3 đêm.

Trong khi đó tình hình du khách nước ngoài đến Hàn Quốc có dấu hiệu tốt dù khách Trung Quốc chưa hồi phục.

Hôm 26-6, chính quyền cho biết số du khách nước ngoài (không tính du khách Trung Quốc) đã vượt qua mốc 10 triệu lượt người trong năm du lịch tính đến tháng 5-2018.

Trong số 5,94 triệu người nước ngoài thăm Hàn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, có 4,16 triệu đến từ các quốc gia ngoài Trung Quốc, theo số liệu từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Ông Keum Gi Hyung - tổng giám đốc chính sách du lịch của bộ, cho biết: "Chúng tôi đã gặp một số khó khăn gồm cả vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (gây tức giận từ phía Bắc Kinh dẫn đến việc ngăn cấm du lịch sang Hàn Quốc), nhưng chỉ số du khách quốc tế đang tăng theo chiều hướng tích cực ổn định".

Tính cả năm 2017, Hàn Quốc đón 4,2 triệu khách Trung Quốc - giảm 48,3% so với cả năm 2016 (đạt 8 triệu), theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO). Trong năm 2016, số du khách Trung Quốc chiếm gần nửa trong tổng số 17 triệu du khách thăm Hàn Quốc.

Từ tháng 3-2017, Bắc Kinh đã cấm các tour du lịch đoàn đến Hàn Quốc như một động thái đáp lại quyết định của Seoul cho phép triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD gây tranh cãi của Mỹ, mà Bắc Kinh cho rằng đây là mối đe dọa với an ninh.

Lệnh cấm khiến ngành du lịch và bán lẻ của Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn lập tức.

Nhiều người Trung Quốc thường xuyên đến Hàn Quốc mua sắm quần áo, mỹ phẩm và đồ dùng xa xỉ từ các thương hiệu được ưa chuộng, sau đó mang về nước bán lại. Điều này lý giải một phần lý do vì sao khách du lịch Trung Quốc chi tiêu nhiều tiền khi đến Hàn Quốc.

Tháng Tư là tháng đầu tiên của lệnh cấm ghi nhận chỉ có 227.811 khách du lịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc, giảm 66,6% so với tháng 4-2016.

Tuy nhiên mọi chuyện đã có vẻ khả quan hơn vào mùa hè năm nay. Tổng số tiền khách du lịch Trung Quốc chi tiêu tại cửa hàng bách hóa Hyundai từ ngày 27-4 đến ngày 4-5 tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi nhánh tại Trung tâm giao dịch tại Seoul tăng 174%.

Cửa hàng Lotte Duty Free chuyên bán hàng miễn thuế cũng ghi nhận mức tăng 45% doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ, 70% trong số đó đến từ khách du lịch Trung Quốc.

Theo Ý Nguyên/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
37 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
59 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
87 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
153 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
187 lượt xem