19
/
116210
Malaysia khởi động "bong bóng du lịch" từ thiên đường Langkawa
malaysia-khoi-dong-bong-bong-du-lich-tu-thien-duong-langkawa
news

Malaysia khởi động "bong bóng du lịch" từ thiên đường Langkawa

Thứ 4, 08/09/2021 | 17:45:14
732 lượt xem

Malaysia lên kế hoạch tái mở cửa thiên đường du lịch Langkawa trong một nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Quần đảo Langkawi, ở bang Kedah - Malaysia, sẽ mở cửa phục vụ người dân địa phương theo kế hoạch "bong bóng du lịch" kể từ ngày 16-9, theo thông báo vào tuần rồi của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob.

Ông Yaakob cho biết những địa danh khác sẽ được phép hoạt động trở lại khi tỉ lệ tiêm phòng địa phương đạt 80%.

Theo báo The Star, các hãng hàng không địa phương đang chuẩn bị để tăng tần suất bay đến quần đảo Langkawi.

Malaysia khởi động bong bóng du lịch từ thiên đường Langkawa - Ảnh 1.


Quần đảo Langkawi sẽ được tái mở cửa từ ngày 16-9 theo kế hoạch bong bóng du lịch.

Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Hàng không Malaysia Izham Ismail khẳng định hãng Malaysia Airlines hoan nghênh thông báo nêu trên của chính phủ, gọi đây là nước đi đầu tiên để hồi sinh du lịch trong nước cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Tương tự, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Firefly Airlines Koo Kee Wai cho biết hãng này sẽ từng bước gia tăng tần suất bay đến quần đảo Langkawi.

Covid-19 sẽ được xem là một căn bệnh đặc hữu và đã đến lúc người dân Malaysia học cách chung sống với virus, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin khẳng định tại buổi họp báo vào đầu tuần rồi.

Malaysia khởi động bong bóng du lịch từ thiên đường Langkawa - Ảnh 2.


Malaysia lên kế hoạch chung sống với Covid-19 kể cả khi số ca nhiễm hằng ngày vẫn ở mức cao. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Malaysia, hơn 84% dân số trưởng thành nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin và 64% đã được tiêm đầy đủ.

Dựa trên dữ liệu phỏng đoán, tỉ lệ tiêm phòng bình quân ở nhóm dân số trưởng thành tại mỗi bang dự kiến chạm mốc 80% đến cuối tháng này, trước khi tăng lên 100% đến cuối tháng 10, Thủ tướng Ismail cho hay.

Malaysia chuẩn bị chung sống với Covid-19 kể cả khi số ca nhiễm mỗi ngày vẫn còn cao, với mức kỷ lục 24.599 ca sau 24 giờ vào cuối tháng rồi.

Bộ Y tế Malaysia hôm 7-9 thông báo có thêm 18.547 ca nhiễm sau 24 giờ, lên tổng số 1.880.734 ca. Quốc gia này ghi nhận thêm 311 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 18.802.

Theo Cao Lực/ NLĐ

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/malaysia-khoi-dong-bong-bong-du-lich-tu-thien-duong-langkawa-20210907173325086.htm

  • Từ khóa

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
387 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
433 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
677 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
782 lượt xem

Đà Lạt, Thái Lan đứng đầu điểm đến trong nước và nước ngoài dịp lễ 30/4 và 1/5

Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những...
11:56 - 18/04/2024
881 lượt xem