205
/
108017
Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng
cu-tri-se-sang-suot-lua-chon-de-bau-dai-bieu-quoc-hoi-co-chat-luong
news

Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng

Thứ 5, 15/04/2021 | 15:49:33
1,164 lượt xem

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khi giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Sáng 15.4, Ban Công tác đại biểu Quốc hội (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu thuộc khối cơ quan Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.H

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là hạt nhân trong hoạt động của Quốc hội. Chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội có sự đóng góp rất quan trọng của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Vì vậy, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng việc lựa chọn người giới thiệu ứng cử bảo đảm chất lượng rất quan trọng và trách nhiệm trước hết thuộc về Đảng đoàn Quốc hội. Khi giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân người ứng cử, mà còn là niềm vui và niềm tự hào của cơ quan.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu tại Hội nghị.Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: M.H

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn cũng nêu rõ, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng. Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hiệp thương lần thứ hai đã được tổ chức thành công tốt đẹp, người ứng cử đã được tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và hầu như đều đạt yêu cầu.

Từ đó, ông Trần Thanh Mẫn mong người ứng cử không quá bị áp lực; xây dựng chương trình hành động theo hướng ngắn gọn, thuyết phục; cố gắng, nỗ lực phát huy trình độ, năng lực, tiềm năng, thế mạnh của bản thân; tìm hiểu thật kỹ tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở để tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt nhất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 15.4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 15.4.Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu thuộc khối cơ quan Quốc hội sáng 15.4. Ảnh: M.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đặng Đình Luyến, nguyên Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Ngô Tự Nam trình bày các chuyên đề, kinh nghiệm, kỹ năng tiếp xúc với cử tri, vận động ứng cử...

Theo chương trình, Hội nghị sẽ được tiến hành trong 2 ngày, 15 và 16.4.

Theo Phạm Đông/Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/cu-tri-se-sang-suot-lua-chon-de-bau-dai-bieu-quoc-hoi-co-chat-luong-899003.ldo

  • Từ khóa

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương...
08:43 - 18/04/2024
71 lượt xem

Quốc hội chuẩn bị họp 2 đợt, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc vào sáng 27/6. Các đại biểu họp tập trung tại Nhà Quốc hội và kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:...
18:41 - 17/04/2024
409 lượt xem

Thủ tướng xúc động gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên ngay tại chiến trường xưa

Tại cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định ADN liệt sĩ chưa rõ...
14:16 - 17/04/2024
549 lượt xem

Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đã đóng góp to...
14:13 - 17/04/2024
526 lượt xem

Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoài

Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra...
11:02 - 17/04/2024
620 lượt xem