24
/
85087
Trung Quốc bắt đầu mùa 'xuân vận'
trung-quoc-bat-dau-mua-xuan-van
news

Trung Quốc bắt đầu mùa 'xuân vận'

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:22:06
560 lượt xem

Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê nghỉ Tết Âm lịch, hoạt động được mô tả là đợt di cư thường niên lớn nhất thế giới.

Khoảng 3 tỷ chuyến đi dự kiến diễn ra trong đợt về quê nghỉ Tết của người Trung Quốc, thường được gọi là "xuân vận", ông Zhao Chenxin, phó tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cho biết hôm 9/1. Đợt xuân vận kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ 10/1 đến 18/2. 

Bộ Giao thông Trung Quốc khẳng định đã thực hiện các biện pháp giám sát và khử trùng tại những khu vực tập trung đông hành khách như nhà ga để đảm bảo an toàn cho đợt xuân vận, khi truyền thông nước này đưa tin về một loại virus mới gây ra 59 ca viêm phổi ở thành phố Vũ Hán.

Người dân về quê nghỉ Tết ở một nhà ga Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Reuters 

Cơ quan đường sắt Trung Quốc dự kiến phục vụ 440 triệu hành khách trong kỳ nghỉ Tết, tăng 8% so với năm ngoái. Việc mở rộng nhanh hệ thống vận tải công cộng, nhất là đường sắt, đã làm thay đổi cách thức di chuyển tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Với việc xây dựng thêm 139.000 km đường sắt và 35.000 km đường sắt cao tốc, nhiều người Trung Quốc đã rút ngắn đáng kể thời gian đi lại và không còn e ngại những chuyến về quê ăn Tết vừa mất thời gian vừa bất tiện.

Thời gian di chuyển nhanh nhất từ Trương Gia Khẩu, một thành phố ở tỉnh Hà Bắc, đến Bắc Kinh cách đó 200 km đã được rút ngắn từ hơn 3 giờ xuống còn 47 phút, sau khi tuyến đường sắt cao tốc liên tỉnh Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu đi vào hoạt động tháng trước. Chuyến tàu 9 giờ từ Hohhot, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông, đến Bắc Kinh, hiện cũng chỉ còn hơn hai giờ.

Bắt đầu từ năm nay, việc bán vé trực tuyến dành cho cả đường sắt cao tốc và liên tỉnh được áp dụng và các hành khách không còn phải mua vé giấy trước chuyến đi. Thời gian bán vé cũng được kéo dài thêm 30 phút mỗi ngày trong thời kỳ xuân vận và hành khách có thể mua vé bằng ứng dụng nhận diện gương mặt. Các máy nhận dạng tự phục vụ đã được lắp đặt tại các nhà ga cao tốc và ga tàu có lượng khách lớn để giảm ùn tắc.

Tàu cao tốc tại nhà ga thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hôm 10/1. Ảnh: Xinhua 

Hơn 17.000 chuyến bay dự kiến diễn ra mỗi ngày, tăng 13,3% so với năm trước, Wan Xiangdong, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết. Khoảng 790.000 chuyến xe với sức chứa 20,31 triệu hành khách và 19.000 tàu chở khoảng 830.000 hành khách cũng dự kiến hoạt động trong dịp Tết năm nay. 

Dù việc đi lại đã thuận tiện hơn, ông Geoffrey Crothall, giám đốc truyền thông của China Labour Bulletin, một nhóm quyền người lao động có trụ sở tại Hong Kong, cho hay ngày càng nhiều lao động nhập cư làm việc gần nhà hơn. 

"Hình ảnh quen thuộc về các lao động nhập cư từ những ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên hay Hà Nam lên tàu ở Quảng Châu và đi hàng nghìn km về quê suốt 1-2 ngày không còn nữa", ông Crothall nói. "Những người dân quê có thể tìm được công việc ở thủ phủ của tỉnh, thậm chí gần nhà, vì thế họ không cần phải di chuyển khoảng cách xa như thế nữa".

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-bat-dau-mua-xuan-van-4040084.html 

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
106 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
244 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
251 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
344 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
403 lượt xem