24
/
75789
Xe tăng Abrams tới thủ đô chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7
xe-tang-abrams-toi-thu-do-chuan-bi-cho-le-ky-niem-quoc-khanh-my-4-7
news

Xe tăng Abrams tới thủ đô chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7

Thứ 3, 02/07/2019 | 15:18:53
828 lượt xem

Ít nhất 2 chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Mỹ đã tới Washington DC trước thềm lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 tới.

Theo AP, hai chiếc xe tăng chiến đấu cùng 4 chiếc xe quân sự khác của quân đội Mỹ đã xuất hiện ở khu vực rìa đông nam thủ đô Washington DC.

Hai chiếc M1A1 và các khí tài quân sự khác được lực lượng quân cảnh bảo vệ và đã tới thủ đô hôm 1/7 bằng tàu chuyển hàng từ  Fort Stewart ở Georgia.

xe tang abrams toi thu do chuan bi cho le ky niem quoc khanh my 4/7 hinh 1

Xe tăng M1 Abrams. Ảnh: AP/Quân đội Mỹ

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 1/7 cũng thông báo với phóng viên rằng, xe tăng cùng nhiều thiết bị quân sự khác sẽ xuất hiện tại sự kiện Quốc khánh 4/7, nhưng ông không nói rõ vị trí và ý định sử dụng các khí tài quân sự này.

Hồi tháng 2/2019, Tổng thống Trump từng tuyên bố, thủ đô Washington sẽ “có sự tập trung lớn nhất” từ trước tới nay. Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln.

Các Tổng thống Mỹ trước đây thường ít khi tham dự sự kiện kỷ niệm Quốc khánh 4/7. Tuy nhiên, Tổng thống Trump dường như muốn thay đổi “truyền thống” này.

Tháng trước, Lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện Steny Hoyer, Hạ nghị sỹ Dân chủ Betty McCollum và Raul Grijalva đã gửi thư cho Tổng thống Trump, kêu gọi ông hủy kế hoạch biến sự kiện Quốc khánh thành một chiến dịch vận động đảng phái, có khả năng gây hại cho những người tham dự và làm căng thẳng thêm tài chính của thành phố.

Thị trưởng Washington, DC, Muriel Bowser cũng phản đối việc Tổng thống tham dự sự kiện Quốc khánh 4/7. Trong một tuyên bố với Washington Post hồi tháng 5, bà Bowser nói rằng sự kiện lịch sử này dường như bị biến thành một “cỗ máy được bôi trơn”.

Năm 2018, ông Trump đã muốn tổ chức một cuộc diễu binh, trong đó có sự xuất hiện của các loại xe thiết giáp, máy bay, binh sỹ mặc quân phục từ xưa tới nay. Sự kiện được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 10/11/2018 nhưng sau đó đã bị hủy vào tháng 8 cùng năm do chi phí tổ chức ước tính lên tới 90 triệu USD, gấp 3 lần dự tính ban đầu./.

Theo Hoàng Phạm/VOV.VN

  • Từ khóa

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
17 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
66 lượt xem

Hàn Quốc bế tắc trước cuộc khủng hoảng ngành y

Cuộc khủng hoảng ngành y tế ở Hàn Quốc do làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục căng thẳng, khi họ và chính phủ chưa thể tìm được tiếng...
08:47 - 29/03/2024
98 lượt xem

Nam Phi: Xe buýt lao xuống vực, 45 người chết

Một xe buýt chở các tín đồ tới một buổi lễ Phục sinh ở Nam Phi đã lao xuống vực khiến 45 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
07:25 - 29/03/2024
129 lượt xem

Ông Clinton, Obama tái xuất hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden

Sự xuất hiện của 2 người tiền nhiệm Bill Clinton và Barack Obama được cho là sẽ tạo ra cú hích cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe...
19:34 - 28/03/2024
409 lượt xem