24
/
54630
Hàn Quốc tìm cách ngăn làn sóng hồi hương của người Triều Tiên đào tẩu
han-quoc-tim-cach-ngan-lan-song-hoi-huong-cua-nguoi-trieu-tien-dao-tau
news

Hàn Quốc tìm cách ngăn làn sóng hồi hương của người Triều Tiên đào tẩu

Thứ 7, 28/10/2017 | 15:24:04
815 lượt xem

Chính phủ Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng người Triều Tiên bỏ về nước sau khi đào tẩu vì không có việc làm và nhớ nhà.

Người đào tẩu Triều Tiên nhớ lại lần đầu dùng Internet  /  Ngôi sao truyền hình Triều Tiên nói sống ở Hàn Quốc như 'địa ngục'

Một người tị nạn Triều Tiên gần khu phi quân sự ở Imjingak chuẩn bị thực hiện một nghi lễ dành cho người thân ở Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Một người tị nạn Triều Tiên ở Hàn Quốc vái vọng tổ tiên ở quê hương qua hàng rào khu phi quân sự. Ảnh: AFP.

Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đang yêu cầu các đồn cảnh sát trên khắp cả nước xác định tung tích của gần 900 người Triều Tiên đào tẩu đến nước này nhưng không cập nhật về nơi ở cho nhà chức trách. Động thái trên được chính quyền Hàn Quốc đưa ra sau khi có thông tin một cặp vợ chồng Triều Tiên đã trốn về nước sau ba năm tị nạn ở Hàn Quốc, News.com.au ngày 25/10 đưa tin.

Liên lạc giữa chính quyền Hàn Quốc với cặp vợ chồng người Triều Tiên đào tẩu Song và Son bị cắt đứt từ ngày 16/10, không lâu sau khi họ đến tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng hai người này đã trở lại Triều Tiên, song không biết do họ tự nguyện hay bị ép buộc. Một cuộc điều tra đang diễn ra.

Mạng truyền hình TV Chosun của Hàn Quốc đưa tin cặp vợ chồng trốn đến Hàn Quốc từ năm 2014 này tự nguyện về nước do không tìm được việc làm và nhớ con trai 4 tuổi bị bỏ lại ở Triều Tiên. Hai người này được cho là có hơn 100.000 USD.

Giới chức Hàn Quốc xác nhận từ năm 2012 có ít nhất 26 người Triều Tiên tị nạn đã hồi hương. Theo một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Seoul sẽ có biện pháp để ngăn chặn làn sóng người đào tẩu hồi hương ngày càng gia tăng này. 

Trong một video được Bình Nhưỡng công bố hồi tháng 7, một phụ nữ tên Jeon Hye-sung trở về Triều Tiên sau khi đào tẩu đến Hàn Quốc cho biết cô đã chịu tổn thương về thể chất và tinh thần khi sống ở xứ người, nơi đồng tiền quyết định mọi việc. Tuy nhiên, có một số nguồn tin cho rằng cô này bị ép buộc về nước.

Ở Hàn Quốc hiện có 31.092 người Triều Tiên đào tẩu, bao gồm 881 người đến đây từ tháng 1 đến tháng 9. 

Theo Vũ Phong/VnExpress

  • Từ khóa

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
51 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
115 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
155 lượt xem

Hàn Quốc bế tắc trước cuộc khủng hoảng ngành y

Cuộc khủng hoảng ngành y tế ở Hàn Quốc do làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục căng thẳng, khi họ và chính phủ chưa thể tìm được tiếng...
08:47 - 29/03/2024
186 lượt xem

Nam Phi: Xe buýt lao xuống vực, 45 người chết

Một xe buýt chở các tín đồ tới một buổi lễ Phục sinh ở Nam Phi đã lao xuống vực khiến 45 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
07:25 - 29/03/2024
213 lượt xem