24
/
54535
Chân dung nữ MC xinh đẹp tranh cử tổng thống Nga
chan-dung-nu-mc-xinh-dep-tranh-cu-tong-thong-nga
news

Chân dung nữ MC xinh đẹp tranh cử tổng thống Nga

Thứ 4, 25/10/2017 | 18:26:10
797 lượt xem

Xinh đẹp, nổi tiếng và bản lĩnh là những điểm nhấn nổi bật của ngôi sao truyền hình Ksenia Sobchak - người có thể sẽ trở thành “đối thủ” của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Nga năm 2018.

Ksenia Sobchak, 35 tuổi, là người dẫn chương trình kiêm diễn viên và người mẫu nổi tiếng tại Nga. Sobchak trở thành cái tên gây chú ý trong thời gian gần đây khi cô tuyên bố sẽ ra tranh cử ghế Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Ksenia Sobchak, 35 tuổi, là người dẫn chương trình kiêm diễn viên và người mẫu nổi tiếng tại Nga. Sobchak trở thành cái tên gây chú ý trong thời gian gần đây khi cô tuyên bố sẽ ra tranh cử ghế Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Sobchak là con gái của cố Thị trưởng St Petersburg Anatoly Sobchak - người từng tuyển ông Putin vào làm việc tại tòa thị chính thành phố trong thập niên 1990. Ông Anatoly Sobchak được xem là người thầy giúp Tổng thống Putin khởi đầu sự nghiệp chính trị.

Sobchak là con gái của cố Thị trưởng St Petersburg Anatoly Sobchak - người từng tuyển ông Putin vào làm việc tại tòa thị chính thành phố trong thập niên 1990. Ông Anatoly Sobchak được xem là người thầy giúp Tổng thống Putin khởi đầu sự nghiệp chính trị.

Không chỉ có cha là chính trị gia, mẹ của Ksenia Sobchak, bà Lyudmila Narusova, cũng là một nghị sĩ tại hạ viện Nga. Sau khi tốt nghiệp từ Đại học MGIMO danh tiếng ở Moscow, Ksenia Sobchak trở thành MC của chương trình truyền hình thực tế Dom 2 và nhanh chóng gặt hái được thành công sau đó.

Không chỉ có cha là chính trị gia, mẹ của Ksenia Sobchak, bà Lyudmila Narusova, cũng là một nghị sĩ tại hạ viện Nga. Sau khi tốt nghiệp từ Đại học MGIMO danh tiếng ở Moscow, Ksenia Sobchak trở thành MC của chương trình truyền hình thực tế Dom 2 và nhanh chóng gặt hái được thành công sau đó.

Tài khoản Instagram của Ksenia Sobchak, nơi cô thường đăng tải những bức ảnh chụp tại những sự kiện sang trọng, có khoảng 5,2 triệu người theo dõi. Sobchak cho biết cô từng thông báo với Tổng thống Putin về ý định tranh cử và công khai phản đối các thế hệ chính trị gia “già cỗi” tại Nga.

Tài khoản Instagram của Ksenia Sobchak, nơi cô thường đăng tải những bức ảnh chụp tại những sự kiện sang trọng, có khoảng 5,2 triệu người theo dõi. Sobchak cho biết cô từng thông báo với Tổng thống Putin về ý định tranh cử và công khai phản đối các thế hệ chính trị gia “già cỗi” tại Nga.

Ksenia Sobchak cho biết cô phản đối chính sách của Tổng thống Putin nhưng sẽ không công kích cá nhân nhà lãnh đạo Nga trong chiến dịch tranh cử sắp tới vì ông Putin là một người bạn của gia đình cô. Trong ảnh: Tổng thống Putin đi cùng Ksenia Sobchak (phải) và mẹ cô tới nghĩa trang Nikolskoye tại St Petersburg để đặt vòng hoa cho ông Anatoly Sobchak vào ngày 20/2/2010.

Ksenia Sobchak cho biết cô phản đối chính sách của Tổng thống Putin nhưng sẽ không công kích cá nhân nhà lãnh đạo Nga trong chiến dịch tranh cử sắp tới vì ông Putin là một người bạn của gia đình cô. Trong ảnh: Tổng thống Putin đi cùng Ksenia Sobchak (phải) và mẹ cô tới nghĩa trang Nikolskoye tại St Petersburg để đặt vòng hoa cho ông Anatoly Sobchak vào ngày 20/2/2010.

“Tôi đang cạnh tranh với tất cả mọi người, bao gồm cả ông Putin. Nhưng tôi sẽ không công kích cá nhân ông ấy. Đối với tôi, ông Putin là người đã giúp cha tôi trong những hoàn cảnh khó khăn và có thể nói ông ấy đã cứu cuộc đời của cha tôi”, Ksenia Sobchak nói trong cuộc họp báo công bố đội ngũ tranh cử ngày 24/10.

“Tôi đang cạnh tranh với tất cả mọi người, bao gồm cả ông Putin. Nhưng tôi sẽ không công kích cá nhân ông ấy. Đối với tôi, ông Putin là người đã giúp cha tôi trong những hoàn cảnh khó khăn và có thể nói ông ấy đã cứu cuộc đời của cha tôi”, Ksenia Sobchak nói trong cuộc họp báo công bố đội ngũ tranh cử ngày 24/10.

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga cho biết cô không kỳ vọng sẽ đánh bại Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử vào đầu năm sau, song cô muốn các cử tri Nga có thêm một lựa chọn.

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga cho biết cô không kỳ vọng sẽ đánh bại Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử vào đầu năm sau, song cô muốn các cử tri Nga có thêm một lựa chọn.

Đề xuất chương trình nghị sự với phần lớn quan điểm tự do, Ksenia Sobchak kêu gọi thả các tù nhân chính trị tại Nga, đồng thời chỉ trích tính hợp pháp của các cuộc bầu cử. Nữ MC xinh đẹp thậm chí còn đưa ra tuyên bố gây tranh cãi rằng cô coi Crimea, vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập năm 2014, là thuộc về Ukraine.

Đề xuất chương trình nghị sự với phần lớn quan điểm tự do, Ksenia Sobchak kêu gọi thả các tù nhân chính trị tại Nga, đồng thời chỉ trích tính hợp pháp của các cuộc bầu cử. Nữ MC xinh đẹp thậm chí còn đưa ra tuyên bố gây tranh cãi rằng cô coi Crimea, vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập năm 2014, là thuộc về Ukraine.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018. Trước đó từng có hai nữ ứng viên tham gia tranh cử tổng thống Nga, song đều không giành chiến thắng. Ksenia Sobchak được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho cuộc đua vào Điện Kremlin năm sau.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018. Trước đó từng có hai nữ ứng viên tham gia tranh cử tổng thống Nga, song đều không giành chiến thắng. Ksenia Sobchak được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho cuộc đua vào Điện Kremlin năm sau.

Theo Thành Đạt/Dân Trí

Ảnh: Reuters

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
137 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
202 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
185 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
230 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
274 lượt xem