240
/
99637
2 vụ lở đất ở Quảng Nam: 53 người bị vùi lấp, đã tìm thấy 7 thi thể
2-vu-lo-dat-o-quang-nam-53-nguoi-bi-vui-lap-da-tim-thay-7-thi-the
news

2 vụ lở đất ở Quảng Nam: 53 người bị vùi lấp, đã tìm thấy 7 thi thể

Thứ 5, 29/10/2020 | 06:59:47
957 lượt xem

2 vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại 2 điểm xã Trà Leng và xã Trà Vân – huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùi lấp 53 người dân. Sở chỉ huy tiền phương với sự tham gia của địa phương cùng các bộ Giao thông Vận tải, Y tế... để thực hiện công tác cứu hộ được thành lập ngay trong đêm 28, rạng sáng 29.10.

Lực lượng quân sự thông tin về địa điểm xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Quân Đạo/Báo Quảng Nam

Lực lượng quân sự thông tin về địa điểm xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Quân Đạo/Báo Quảng Nam

Theo VTV, một vụ sạt lở xảy ra tại thôn 1 Trà Leng khiến 45 người bị vùi lấp, sau đó 4 người may mắn thoát nạn. Một vụ sạt ở khác ở Trà Vân khiến 8 người bị vùi lấp, lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 7 thi thể, hiện còn 1 người vẫn mất tích.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp khẩn tối 28/10, bàn phương án cứu hộ nạn nhân 2 vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại Quảng Nam. Ảnh: VTVPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp khẩn tối 28/10, bàn phương án cứu hộ nạn nhân 2 vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại Quảng Nam. Ảnh: VTV

Ngay khuya 28.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp khẩn bàn việc ứng cứu các nạn nhân 2 vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng kết luận: Công tác ứng cứu cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Phó Thủ tướng nhất trí thành lập Sở chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm chỉ huy trưởng; 1 lãnh đạo Quân khu 5 là phó chỉ huy và 1 đồng chí thuộc Ủy ban tìm kiếm cứu nạn làm phó chỉ huy; huy động lực lượng công an và quân đội, chia làm 2 cánh để triển khai tại 2 điểm; Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định phương án tìm kiếm cứu nạn.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Sở chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ xác định vị trí thành lập sở chỉ huy, xác định vị trí và tuyến cứu nạn. Bộ Công an chỉ đạo an ninh trật tự tại khu vực tìm kiếm cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ mọi phương tiện thiết bị cần thiết nhanh nhất để tìm kiếm cứu nạn (máy múc, máy ủi…). Bộ Y tế phối hợp cấp cứu nạn nhân, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường. Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 là đơn vị nòng cốt để ứng trực. Đơn vị tìm kiếm cứu nạn phối hợp hỗ trợ để điều động.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong quá trình tìm kiếm cứu nạn phải rút kinh nghiệm từ những vụ việc đã xảy ra, hết sức chú ý đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không được vì thế mà làm chậm tiến độ, phải từng phút từng giờ, nỗ lực hết sức để làm thế nào cứu hộ những người dân còn may mắn sống sót.

* Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động lúc 23h20 ngày 28.10, ông Trần Mẫn Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: Giao thông xuống xã Trà Leng đang tê liệt. Sáng sớm mai, huyện sẽ cử lực lượng công an và quân sự xuống địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Công điện gửi tới Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung công điện như sau:

Tối ngày 28.10.2020, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Theo Lao động

https://laodong.vn/xa-hoi/2-vu-lo-dat-o-quang-nam-53-nguoi-bi-vui-lap-da-tim-thay-7-thi-the-849689.ldo

  • Từ khóa

Mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ở Phú Thọ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, liên tiếp từ ngày 20-24/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng...
11:11 - 25/04/2024
32 lượt xem

Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Cơ sở y tế đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định mổ nhưng người bệnh đến bệnh viện tư để làm phẫu thuật, BHYT có thanh toán cho trường hợp này không?
14:41 - 24/04/2024
542 lượt xem

Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp lễ 30/4-1/5

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.
10:53 - 24/04/2024
614 lượt xem

Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư
10:41 - 24/04/2024
614 lượt xem

Đề xuất chi trả 100% bảo hiểm y tế cho một số trường hợp dù ‘vượt tuyến’

Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho một số trường hợp được khám, chữa bệnh tại cấp chuyên môn cao hơn mà không cần...
09:17 - 24/04/2024
665 lượt xem