240
/
93617
Thêm 2 người mắc Covid-19, cả nước có 355 ca
them-2-nguoi-mac-covid-19-ca-nuoc-co-355-ca
news

Thêm 2 người mắc Covid-19, cả nước có 355 ca

Thứ 7, 27/06/2020 | 19:28:24
403 lượt xem

Chiều 27/6, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc cả nước lên 355 ca.

2 ca mắc Covid-19 mới công bố chiều nay đều là công dân Việt Nam, từ Kuwait về Hà Nội ngày 18/6 về qua, sau đó được cách ly tập trung tại Hưng Yên ngay khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 354, nữ, 48 tuổi, sống tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bệnh nhân 355 là nữ, 43 tuổi, trú tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

2 bệnh nhân nói trên đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thêm 2 người mắc Covid-19, cả nước có 355 ca

Như vậy đến chiều 18/6, Việt Nam đã ghi nhận 355 ca mắc Covid-19, tuy nhiên có tới 248 trường hợp từ nước ngoài về, trong số này 215 ca đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Đến nay đã qua 72 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, cả nước chỉ còn 25 bệnh nhân đang điều trị, 330 đã được chữa khỏi (chiếm 93%).

Liên tiếp những tuần qua, Việt Nam vẫn tổ chức các chuyến bay đón công dân từ nước ngoài về nước, do đó thời gian tới vẫn có thể ghi nhận rải rác các ca mắc Covid-19 nhưng đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lan dịch ra cộng đồng.

Hiện nay, các cơ sở cách ly tập trung đang cách ly hơn 5.500 người, 67 người đang được cách ly tại bệnh viện, và hơn 2.200 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú chủ yếu là các chuyên gia sang Việt Nam làm việc.

Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất đang điều trị là bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công người Anh. Tuy nhiên sức khoẻ bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, bệnh nhân có thể tự đi lại được vài bước, tự ngồi dậy được.

Chức năng tim, gan, thận, tụy đều đã về mức bình thường. Bệnh nhân đang tiếp tục được tập phục hồi chức năng ngày 2 lần để cải thiện cơ chân và cơ hô hấp.

Khi bệnh nhân hồi phục, cơ quan bảo hiểm sẽ phối hợp để đưa bệnh nhân về nước theo nguyện vọng.

Theo Vietnamnet

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/them-2-nguoi-mac-covid-19-ca-nuoc-co-355-ca-652282.html

  • Từ khóa

Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Cơ sở y tế đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định mổ nhưng người bệnh đến bệnh viện tư để làm phẫu thuật, BHYT có thanh toán cho trường hợp này không?
14:41 - 24/04/2024
152 lượt xem

Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp lễ 30/4-1/5

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.
10:53 - 24/04/2024
247 lượt xem

Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư
10:41 - 24/04/2024
250 lượt xem

Đề xuất chi trả 100% bảo hiểm y tế cho một số trường hợp dù ‘vượt tuyến’

Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho một số trường hợp được khám, chữa bệnh tại cấp chuyên môn cao hơn mà không cần...
09:17 - 24/04/2024
289 lượt xem

Miền Bắc mưa dông trước khi nắng nóng diện rộng

Mưa dông trở lại miền Bắc vào chiều tối và đêm 23/4, duy trì thêm hai ngày tới. Từ ngày 26/4, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng và kéo dài qua kỳ nghỉ...
07:24 - 24/04/2024
486 lượt xem