240
/
90986
Hàng chục ngàn cuộc gọi thắc mắc của người dân về gói hỗ trợ 62.000 tỷ
hang-chuc-ngan-cuoc-goi-thac-mac-cua-nguoi-dan-ve-goi-ho-tro-62-000-ty
news

Hàng chục ngàn cuộc gọi thắc mắc của người dân về gói hỗ trợ 62.000 tỷ

Thứ 3, 05/05/2020 | 16:10:59
383 lượt xem

Thống kê từ tổng đài 111 cho thấy, nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất là chế độ hưởng của người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc.

Theo Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, tính đến hết ngày 3/5, Tổng đài 111 đã tiếp nhận được 35.415 cuộc gọi thắc mắc về triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng gọi đến Tổng đài 111 trong độ tuổi lao động là chủ yếu, hầu hết ở độ tuổi 25 đến dưới 60 tuổi. Nam giới gọi đến Tổng đài nhiều hơn nữ giới; đối tượng gọi đến ở cả miền Bắc, Trung, Nam.

hang chuc ngan cuoc goi thac mac cua nguoi dan ve goi ho tro 62.000 ty hinh 1

Nhân viên trực tổng đài 111 giải đáp thắc mắc của người dân về gói hỗ trợ 62.000 tỷ. (ảnh: Dân sinh)

Người gọi đến Tổng đài 111, ngoài việc hỏi về vấn đề của bản thân, nhiều người còn hỏi cho người khác, hoặc nhiều người khác. Có cả các cuộc gọi của cán bộ cấp xã/phường hỏi về kinh phí hay đề nghị hướng dẫn một số nội dung.

Tổng đài 111 nhận được không nhiều cuộc gọi của NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng đài 111 hầu như không nhận được cuộc gọi của người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ và các cuộc gọi về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Thống kê từ Tổng đài 111 cũng cho thấy, nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất là chế độ hưởng của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, đây là nhóm lao động đa dạng về nghề nghiệp như lái xe ôm, bán vé số, bán hàng rong, lái xe, bán hàng tạp hóa, bốc vác, phụ hồ, giúp việc, trông trẻ, gội đầu cắt tóc. Người lao động thuộc các nhóm này chủ yếu gửi thắc mắc về việc có được hưởng, việc kê khai đăng ký ra sao…

Nhóm hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cũng gửi Tổng đài nhiều thắc mắc về thời điểm nào sẽ nhận tiền hỗ trợ, các trường hợp đặc thù tại địa phương.

Bên cạnh đó, nhóm lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương cũng gửi nhiều câu hỏi. Những lao động này làm các nghề như công nhân, giáo viên mầm non tư thực, người làm việc ở các công ty du lịch, trung tâm dạy tiếng Anh. 

Qua việc nhận câu hỏi, Tổng đài nhận thấy nhiều trường hợp phản ánh là doanh nghiệp nơi họ làm việc đã từ chối trách nhiệm lập danh sách những người bị tạm hoãn hợp đồng lao động để gửi các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Bá Hoan cho rằng, đây là một thực tế đòi hỏi các cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc xác minh trong thời gian tới.

Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH cũng cho thấy, nhiều người dân khi gọi đến tổng đài, song chưa nắm được tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15. Do đó thời gian tư vấn còn kéo dài, hiệu quả chưa cao. /.

Theo N.T/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/hang-chuc-ngan-cuoc-goi-thac-mac-cua-nguoi-dan-ve-goi-ho-tro-62000-ty-1045065.vov

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
247 lượt xem

Sân bay Tân Sơn Nhất được tăng tần suất bay cao điểm 30.4 và hè

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh nhằm tăng tần suất bay cho các hãng hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp...
16:45 - 28/03/2024
310 lượt xem

Dân hiến đất, chính quyền chi 100 tỷ đồng làm kè ngăn sạt lở sông Thạch Hãn

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Người dân và các địa phương vùng dự án tự nguyện giải phóng...
14:48 - 28/03/2024
362 lượt xem

Yên Bái: Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.
12:10 - 28/03/2024
464 lượt xem

Cà Mau chi 10 tỉ hỗ trợ người dân có nước ngọt sử dụng

Trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nhiều nơi, tỉnh Cà Mau đã thống nhất sử dụng 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ người dân mua...
10:53 - 28/03/2024
442 lượt xem