240
/
82168
Nét đẹp của câu lạc bộ con dâu dòng họ
net-dep-cua-cau-lac-bo-con-dau-dong-ho
news

Nét đẹp của câu lạc bộ con dâu dòng họ

Thứ 4, 13/11/2019 | 17:34:45
483 lượt xem

Xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có 12 câu lạc bộ (CLB) con dâu dòng họ được thành lập. Những câu lạc bộ này ra đời không chỉ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế mà còn hạn chế được tình trạng ngoại tình khi rất nhiều thành viên có chồng đang đi xuất khẩu lao động.

Niềm tự hào của CLB con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sỹ khi dành được nhiều thành tích trong hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác. Ảnh: TRẦN TUẤN

Niềm tự hào của CLB con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sỹ khi dành được nhiều thành tích trong hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động 

Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Ra đời đầu tiên ở xã Xuân Liên, CLB con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sỹ khi mới thành lập chỉ có 45 thành viên, đến nay đã có 180 thành viên với 100% con dâu dòng họ tham gia. Nhớ lại ngày mới thành lập, chị Ngô Thị Mai (42 tuổi) - Chủ nhiệm CLB - nói “Hồi đó, tổng quỹ chỉ có mấy trăm nghìn. Qua thời gian gây dựng, tích lũy, nay CLB đã có tổng quỹ là 360 triệu đồng”.

Theo chị Mai, quỹ của CLB được dùng vào việc thăm hỏi, động viên khi thành viên gặp ốm đau, hoạn nạn. Đặc biệt, mục đích chính là dùng cho chị em khó khăn vay với lãi suất thấp để đầu tư chăn nuôi, buôn bán, phát triển kinh tế. CLB con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sỹ còn lập ra nhiều tổ để cùng nhau đoàn kết, kiếm việc làm, tăng thu nhập. Chẳng hạn có tổ chuyên nấu ăn phục vụ đám cưới, đám hỏi, tân gia nhà…; tổ đan lưới thuê; tổ khuyến học; tổ lo lau dọn nhà thờ, chén bát để hương khói cho tổ tiên; tổ văn nghệ, thể thao…

Đặc biệt, có tổ phong trào sinh hoạt 1 tuần 1 lần luôn nhắc nhở vấn đề sống chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm gương cho con, cháu để xứng đáng, không ngừng làm rạng danh, mang lại niềm tự hào cho dòng họ; cảnh báo những tệ nạn xã hội, tình trạng ngoại tình làm đổ vỡ gia đình, ảnh hưởng đến dòng họ. “Thành viên nào trong câu lạc bộ mà có dấu hiệu ngoại tình sẽ được làm công tác tư tưởng ngay. Nếu vi phạm, thành viên sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng trở lên” - chị Mai cho biết.

Hạn chế nạn ngoại tình

Ở CLB con dâu dòng họ Nguyễn Tiến Sỹ, hiện 35 chị có chồng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), kể cả chủ nhiệm và phó chủ nhiệm CLB. Anh Nguyễn Quốc Hoàn (48 tuổi), vừa đi Đức 12 năm mới về nước được ít tháng, chia sẻ: “Đi làm ăn ở nước ngoài nhiều năm, vợ chồng xa cách thiếu thốn tình cảm nên cũng dễ phát sinh chuyện ngoài vợ, ngoài chồng. Nhưng ở quê nhà, nhờ có câu lạc bộ con dâu dòng họ, tôi yên tâm hơn về vợ mình”.

Chị Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Xuân Liên - cho hay, hiện toàn xã có 12 CLB con dâu dòng họ với hơn 1.000 thành viên. Các CLB ra đời đã giúp đỡ hội viên vay vốn, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm tốt trách nhiệm giỗ, tết, ngày rằm ở các dòng họ, thi đua sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao…

“Hiện, toàn xã chúng tôi có hơn 70% cặp vợ chồng trẻ có chồng đi XKLĐ. Do vậy, theo tôi, việc thành lập các CLB con dâu dòng họ ngoài tăng cường sự giao lưu, giúp đỡ nhau làm kinh tế, động viên tinh thần khi khó khăn, hoạn nạn thì quan trọng nhất là tránh được nhàn rỗi sinh nông nổi rồi ngoại tình, đổ vỡ hạnh phúc gia đình” - chị Hường nhìn nhận.

Ngoài ra, chị Hường cũng cho rằng, các CLB con dâu dòng họ còn giúp hạn chế được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tăng cường đoàn kết tình thân, tăng sự xây đắp, vun vén để mang lại niềm tự hào cho dòng họ. Từ những ý nghĩa tốt đẹp đó mà theo chị Hường, hiện một số dòng họ trong xã đang sắp sửa thành lập CLB con dâu dòng họ và tin chắc rằng, con số CLB sẽ còn tăng lên nhiều trong thời gian tới.

Theo Trần Tuấn/Lao động 

  • Từ khóa

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch

Đường ống ngầm dài khoảng 15km với đường kính lớn nhất đạt 2,2m có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải đổ ra sông Tô Lịch.
18:31 - 19/04/2024
111 lượt xem

Shipper chạy ẩu, lấn chiếm vỉa hè: Đừng viện cớ mưu sinh

Đa số bạn đọc cho rằng một khi tham gia giao thông thì ai cũng phải tuân thủ luật giao thông và chịu chế tài nếu vi phạm.
15:42 - 19/04/2024
179 lượt xem

Du khách nước ngoài: Nếu biết vịnh Hạ Long ô nhiễm như vậy sẽ không đến

Một du khách nước ngoài đã phàn nàn về tình trạng rác thải trôi nổi trên mặt nước ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ trên mạng xã hội, sau khi vừa kết thúc...
10:48 - 19/04/2024
284 lượt xem

Cải thiện quyền lợi của lao động nữ

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2024; trong đó, có nhiều nội...
10:05 - 19/04/2024
330 lượt xem

Nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc

Miền Bắc nắng nóng diện rộng trở lại từ ngày 19/4, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài...
06:30 - 19/04/2024
390 lượt xem