240
/
79078
"Chốt" phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 29 tháng Chạp
chot-phuong-an-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-tu-ngay-29-thang-chap
news

"Chốt" phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 29 tháng Chạp

Thứ 4, 11/09/2019 | 10:17:47
1,570 lượt xem

Nếu được Chính phủ thông qua trong kỳ họp Chính phủ vào tháng sau, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ kéo dài 7 ngày.

Tết Dương lịch sẽ có thêm một ngày nghỉ 

INFOGRAPHICĐề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Lãnh đạo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa cho biết qua lấy ý kiến 13 Bộ, ngành, 100% đồng ý lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo phương án nghỉ Tết gồm hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý.

5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ cuối tuần, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có thể kéo dài 7 ngày.

Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020. Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý. Đây là phương án duy nhất được đưa vào trong Tờ trình gửi Chính phủ về phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 .

Trước đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 để lấy ý kiến. Phương án 1 là nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020. Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

[Đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý kéo dài 7 ngày]

Phương án 2 là nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và bốn ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu 24/1/2020 đến hết thứ Năm ngày 30/1/2020. Tức là từ ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã lựa chọn phương án 1 là nghỉ trước Tết hai ngày để trình Chính phủ thông qua. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết cả hai phương án trên đều có tổng số ngày nghỉ là bảy ngày, chỉ khác nhau về thời gian nghỉ trước Tết một hay hai ngày. Tuy nhiên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chọn phương án 1 vì công chức, viên chức, người lao động được nghỉ trước Tết hai ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại về quê và sắm sửa dịp Tết./.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)

  • Từ khóa

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
2 lượt xem

Mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ở Phú Thọ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, liên tiếp từ ngày 20-24/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng...
11:11 - 25/04/2024
111 lượt xem

Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Cơ sở y tế đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định mổ nhưng người bệnh đến bệnh viện tư để làm phẫu thuật, BHYT có thanh toán cho trường hợp này không?
14:41 - 24/04/2024
617 lượt xem

Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp lễ 30/4-1/5

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.
10:53 - 24/04/2024
683 lượt xem

Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư
10:41 - 24/04/2024
691 lượt xem