240
/
73675
Những ngày tháng Năm trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhung-ngay-thang-nam-tren-que-huong-cua-chu-tich-ho-chi-minh
news

Những ngày tháng Năm trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 19/05/2019 | 10:15:48
1,091 lượt xem

Những ngày tháng Năm, về Kim Liên là tìm về quê chung của những người con đất Việt, để nhớ mãi hương sen bát ngát và cảm nhận đâu đây hơi ấm của Người.

Cứ mỗi dịp tháng Năm, khi hoa sen bắt đầu nở rộ, nơi quê nhà của Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lại đón hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến thắp nén tâm nhang và dâng hoa lên Người với cả tấm lòng yêu kính. 

Du khách tham quan Khu di tích Kim Liên. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Những ngày này, từng dòng người lặng lẽ về Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. 

Đã về thăm quê Bác lần thứ tư nhưng lần nào tình cảm của các cựu chiến binh ở tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn đong đầy. 

Bà Lê Thị Nương, quê Bắc Ninh, cho biết: “Mỗi một lần về thăm quê Bác, chúng tôi lại tưởng nhớ đến Bác là một vị lãnh tụ vĩ đại đã giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi lầm than. Sau mỗi lần về thăm quê Bác, chúng tôi tự hứa với lòng mình và bảo ban con cháu rèn luyện, học tập noi theo gương Bác."

Hòa cùng dòng người về thăm Làng Sen có những cụ ông, cụ bà tuổi đã cao, lại cũng có những em bé nhỏ, những người con ở khắp mọi miền đất nước không thể kìm nén cảm xúc khi đứng tại nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã thỏa ước mơ mấy chục năm nay khi được một lần về thăm quê Bác, ông Đỗ Trọng Kiểm đến từ Cần Thơ, nức nở nghẹn ngào khi nhớ về Người: “Đã bao nhiêu năm rồi mà cảnh vật vẫn đơn sơ như ngày nào. Chúng tôi là những người lính từng chiến đấu ở chiến trường luôn noi theo tấm gương của Bác. Người đã trở thành kim chỉ nam giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên sống có ý nghĩa. Được về đây, tôi cảm thấy rất xúc động, càng hiểu hơn về nỗi gian truân, vất vả mà Bác và gia đình phải vượt qua. Từ đó, chúng tôi càng thấu hiểu về cuộc đời, nhân cách của Bác và nguyện học tập tấm gương của Người, cố gắng hết sức mình để thực hiện đúng những lời Người đã dạy."

Mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên đến từ Thủ đô Hà Nội về với Bác trong sự bồi hồi, kính trọng. Được đứng trên mảnh đất này, đặt bó hoa thơm trên di ảnh Người là minh chứng cho tình yêu và sự kính trọng vô bờ bến của tuổi trẻ hôm nay đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Anh Nguyễn Quang Tùng đến từ Thủ đô Hà Nội xúc động nói: “Được đến thăm quê Bác lần này, chúng tôi rất vui. Cảnh vật nơi đây rất đẹp và thanh bình, tôi thấy yêu và hiểu hơn về nhân cách của Người, một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới. Chúng tôi thực sự xúc động trước sự hy sinh, cống hiến cuộc đời, tình cảm riêng tư của Bác để lo cho việc nước. Là thế hệ trẻ, chúng tôi học tập tấm gương của Bác, tự thấy rằng mình cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công việc, cũng như đóng góp cho xã hội để đền đáp công ơn của Bác."

Để chuẩn bị tốt nhất phục vụ du khách trong dịp Lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên đã triển khai công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường; trồng hoa các loại, tạo đường hoa trên lối ra khu vực quê nội...; thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, để khách tham quan có những không gian đẹp và chụp hình lưu niệm khi về thăm quê Bác.

Đặc biệt, đội ngũ hướng dẫn viên đảm bảo tốt nhất công tác tiếp đón các đoàn khách luôn chu đáo, lịch sự, văn minh và thân thiện.

Chị Lương Hải Định, hướng dẫn viên Khu Di tích Kim Liên bày tỏ: “Là một hướng dẫn viên trên quê hương Bác Hồ, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Đối tượng khách về thăm quê Bác rất đông và khác nhau. Và khi hướng dẫn mỗi đối tượng, chúng tôi lại có phương pháp hướng dẫn khác nhau. Để bài hướng dẫn thành công, mỗi hướng dẫn viên chúng tôi đều có trong mình cảm xúc lớn, đó chính là lòng biết ơn, tự hào về Bác Hồ, cũng như gia đình của Bác, để bài thuyết minh chạm đến xúc cảm người nghe."

Ban Quản lý Khu di tích đã xây dựng các kế hoạch phối hợp bảo vệ với các lực lượng công an, bộ đội, lực lượng phòng cháy liên quan để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng xe ôtô ra vào, bảo đảm an toàn cho du khách và các di tích trong dịp diễn ra Lễ hội Làng Sen 2019.

Nhung ngay thang Nam tren que huong cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 2

Người dân thăm quê nội của Bác tại làng Sen, xã Kim Liên. (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)

Bên cạnh đó, kể từ ngày 10-20/5, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên đã điều động 100% quân số làm việc; tổ chức làm việc thông tầm vào các ngày cao điểm; mở cửa thêm một giờ cuối buổi chiều để phục vụ du khách...

“Chúng tôi chủ động lên kế hoạch đón tiếp khách vì thời điểm này khách đến rất đông. Chúng tôi bố trí tất cả cán bộ thường trực ở các điểm đón các đoàn đến tham quan. Bình quân mỗi ngày đón từ 100-150 đoàn khách trong và ngoài nước, tương đương từ 8.000-10.000 lượt khách. Ngoài hoạt động chính, Ban Quản lý Khu di tích còn tổ chức triển lãm lưu động, nói chuyện chuyên đề, kết nối với các trung tâm lữ hành du lịch để đưa khách về với Kim Liên," ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên cho biết.

Làng Sen nơi in hình bóng Bác đã trở thành điểm đến du lịch, là nơi hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Dẫu cả thế kỷ đã đi qua, vạn vật có đổi thay, nhưng hình ảnh xưa cũ tại ngôi nhà tranh đơn sơ này của Làng Sen quê cha, Hoàng Trù quê mẹ, vẫn mãi được lưu giữ. 

Về Kim Liên là tìm về quê chung của những người con đất Việt, để nhớ mãi hương sen bát ngát và cảm nhận đâu đây hơi ấm của Người./.

Theo Bích Huệ (TTXVN/Vietnam+)

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
38 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
93 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
105 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
132 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
134 lượt xem