11
/
73054
Trao 150 suất học bổng giải thưởng từ App “9999 Tết”
trao-150-suat-hoc-bong-giai-thuong-tu-app-9999-tet
news

Trao 150 suất học bổng giải thưởng từ App “9999 Tết”

Thứ 2, 06/05/2019 | 15:21:15
986 lượt xem

150 suất học bổng của Cty CP Tiến bộ Quốc tế AIC, đã mang đến nguồn động viên to lớn, giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện vượt khó, học giỏi

Trao học bổng AIC cho các em học sinh Vĩnh Long

Trao học bổng AIC cho các em học sinh Vĩnh Long

Ngày 6.5, Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC Group) tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ trao học bổngBà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ trao học bổng

App “9999 Tết” của Cty AIC được đánh giá là ứng dụng hữu ích, có tính văn hoá, nhân văn rất cao; phù hợp với định hướng, chủ trương phát triển hệ sinh thái số của Việt Nam. Đặc biệt, đây là một ứng dụng của người Việt, mở ra một không gian rộng lớn về công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu tại buổi lễBí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu tại buổi lễ

Trước sự hưởng ứng “hơn cả mong đợi” của người dùng; AIC đã quyết định mở ra các giải thưởng cho những tập thể, cá nhân đóng góp ý kiến, sáng kiến hoàn thiện app.

Tháng 3.2019 vừa qua, Ban tổ chức đã tiến hành trao Giải thưởng “9999 Tết” với tổng giá trị lên tới hơn 30 tỉ đồng, giải thưởng giá trị nhất là 1,5 tỉ đồng, và nhiều giải thưởng ý nghĩa khác như: Giải dành cho cá nhân hoặc tập thể đóng góp ý tưởng hay nhất về nội dung, công nghệ, thiết kế cho “9999 Tết”; giải thưởng chia sẻ ứng dụng 9999 Tết trên mạng xã hội; giải thưởng cho người sử dụng ứng dụng và chơi “Lắc cùng Pigo - rinh lộc đầu xuân”,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (bìa trái) nhận giải thưởng app “9999 Tết vào tháng 3 vừa qua tại Hà NộiPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (bìa trái) nhận giải thưởng app “9999 Tết vào tháng 3 vừa qua tại Hà Nội

Trong số này, tỉnh Vĩnh Long là địa phương đạt giải có nhiều người tham gia cài đặt app, sử dụng và góp ý kiến đổi mới, hoàn thiện ứng dụng. Giá trị giải thưởng bao gồm 150 suất học bổng với tổng trị giá 750 triệu đồng, và 800 suất khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân (ưu tiên cho người nghèo).

Ông Lê Vinh - Phó TGĐ Cty CP Quốc tế AIC thăm hỏi và trao tận tay những em học sinh các suất học bổngÔng Lê Vinh - Phó TGĐ Cty CP Quốc tế AIC thăm hỏi và trao tận tay những em học sinh các suất học bổng

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long cho biết: “9999 Tết” là một app tiện ích, cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực, giúp cho các em học sinh rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu. Ngoài những thông tin, kiến thức ở trường lớp, ứng dụng còn cung cấp cho các em nhiều thông tin hữu ích trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Rón – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh  Long cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long nhận được các suất học bổng từ AIC. Những giải thưởng này đã giúp ích rất nhiều cho mục tiêu khuyến học, giúp các em học sinh, nhất là các em học sinh nghèo có thêm điều kiện để vượt khó học giỏi. Ông Rón nhấn mạnh về tầm quan trọng của giáo dục và mong muốn thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Trao học bổng cho các em học sinh Vĩnh LongTrao học bổng cho các em học sinh Vĩnh Long

Em Từ Ngọc Hoa, học sinh lớp 11, trường THPT Trà Ôn chia sẻ: Gia đình em thuộc diện cận nghèo, đời sống khó khăn. Năm học vừa qua, Hoa nhận được giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Những suất học bổng lần này của AIC sẽ là nguồn động viên, giúp em và các bạn có thêm động lực để vượt khó, học tập.

Dịp này, ngoài những suất học bổng của AIC, Sở GDĐT Vĩnh Long cũng đã tuyên dương 277 học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; vinh danh học sinh giỏi toàn quốc khoa học kỹ thuật;…

Theo Trần Lưu/Lao động

  • Từ khóa

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
513 lượt xem

Tuyển sinh lớp 10: 'Cân não' lựa chọn nguyện vọng

Ngày 19.4 là thời điểm đồng loạt học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học tới. Việc 'cân não' để lựa chọn...
07:47 - 18/04/2024
554 lượt xem

Kiên trì con đường đổi mới

Sự xuất hiện của môn Khoa học tự nhiên (KHTN) trong Chương trình GDPT 2018 được xem là một điểm sáng.
15:21 - 17/04/2024
962 lượt xem

Quá tải tuyển sinh đầu cấp, nội thành Hà Nội vẫn "khát" học sinh

Học sinh đầu cấp của Hà Nội tăng từ vài ngàn đến vài chục ngàn mỗi năm nhưng một số quận nội thành rơi vào tình trạng thiếu người học nếu tuyển sinh đúng...
14:55 - 17/04/2024
999 lượt xem

Thi đánh giá năng lực: Có điểm rồi, sử dụng ra sao?

Hiện có 105 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển. Năm nay các trường sẽ xét tuyển...
11:06 - 17/04/2024
1,058 lượt xem