240
/
72411
"Bẫy tai nạn giao thông" trên Quốc lộ 1A
bay-tai-nan-giao-thong-tren-quoc-lo-1a
news

"Bẫy tai nạn giao thông" trên Quốc lộ 1A

Thứ 3, 16/04/2019 | 16:43:26
650 lượt xem

Trên Quốc lộ (QL) 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, hàng trăm tấm chống chói và giải phân cách đã bị người dân tự ý tháo dỡ để làm lối đi tắt băng ngang qua đường.

Giải phân cách bị tháo dỡ để thuận tiện cho việc băng qua đường trên QL 1A. Ảnh: Lê Phi Long

Giải phân cách bị tháo dỡ để thuận tiện cho việc băng qua đường trên QL 1A. Ảnh: Lê Phi Long

Thực trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây thiệt hại tài sản Nhà nước nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đặc biệt, theo tìm hiểu của báo Lao Động nghiêm trọng nhất là trên QL1A đoạn qua huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. Mật độ tháo bỏ dày đặc, rất nhiều trên QL 1A đoạn qua phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn); xã Thanh Trạch, xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch); huyện Lệ Thủy...

Hầu hết những điểm bị tháo bỏ thường nằm trong khu vực đông dân cư nên mức độ nguy hiểm càng tăng cao. Đặc biệt, tại một số vị trí người dân còn tự ý đặt gạch, đá ra lòng đường để làm bậc trèo qua giải phân cách...

Hàng trăm tấm chống chói đã bị tháo dỡ. Ảnh: Lê Phi LongHàng trăm tấm chống chói đã bị tháo dỡ. Ảnh: Lê Phi Long

Theo thống kê sơ bộ, trên tuyến QL 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có 7 vị trí giải phân cách giữa, trong đó đoạn qua địa phận huyện Quảng Trạch có 5 vị trí (gồm km 598+270 dài 6m, km 599+040 dài 6m, km 610+080 dài 9m, km 610+250 dài 9m, km 614+350 dài 12m) và đoạn qua địa phận thị xã Ba Đồn có 2 vị trí (km 619+160 dài 6m, km 619+570 dài 12m).

Về lưới chống chói, có khoảng 153 tấm lưới chống chói/54 vị trí bị tháo dỡ trái phép nằm rải rác trên tuyến QL 1A, trong đó đoạn qua địa phận huyện Quảng Trạch có 75 tấm, đoạn qua thị xã Ba Đồn có 6 tấm, đoạn qua địa phận huyện Bố Trạch có 74 tấm, đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy có 7 tấm...

Theo phản ánh, trên QL 1A các phương tiện lưu thông với vận tốc cao, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều trong điều kiện các giải phâm cách và tấm chống lóa bị tháo dỡ nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do nguyên nhân trên.

Đoạn đường trên do Công ty TNHH MTV TASCO Quảng Bình và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 thi công. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình, Sở GTVT tỉnh đã tiến hành kiểm tra và đề nghị các vị trí giải phân cách và lưới chống chói bị tháo dỡ trái phép phải tiến hành lắp dựng lại nhằm đảo bảo an toàn giao thông.

Liên quan đến sự việc, ngày 16.4 Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình cho biết trước đó đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình nhằm xử lý tình trạng người dân tự ý tháo dỡ dải phân cách giữa và tấm lưới chống chói trên tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn. UBND tỉnh cũng đã có công văn gửi công an tỉnh, Cục Quản lý đường bộ II và UBND cac huyện, thị xã, thành phố nhằm phối hợp xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để (?!)

Theo Lê Phi Long/Lao động

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
146 lượt xem

Sân bay Tân Sơn Nhất được tăng tần suất bay cao điểm 30.4 và hè

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh nhằm tăng tần suất bay cho các hãng hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp...
16:45 - 28/03/2024
212 lượt xem

Dân hiến đất, chính quyền chi 100 tỷ đồng làm kè ngăn sạt lở sông Thạch Hãn

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Người dân và các địa phương vùng dự án tự nguyện giải phóng...
14:48 - 28/03/2024
262 lượt xem

Yên Bái: Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.
12:10 - 28/03/2024
368 lượt xem

Cà Mau chi 10 tỉ hỗ trợ người dân có nước ngọt sử dụng

Trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nhiều nơi, tỉnh Cà Mau đã thống nhất sử dụng 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ người dân mua...
10:53 - 28/03/2024
359 lượt xem