240
/
64591
Sắp tới, Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp
sap-toi-nha-nuoc-khong-can-thiep-vao-tien-luong-cua-doanh-nghiep
news

Sắp tới, Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp

Thứ 5, 23/08/2018 | 17:23:28
740 lượt xem

BGTV- Theo Nghị quyết 107/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ năm 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và người lao động.

Nhà nước đang can thiệp thế nào vào tiền lương của doanh nghiệp?

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp. Trong đó, Chính phủ yêu cầu khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải ít nhất bằng 5%; mức lương thấp nhất của công việc đòi hỏi qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng; mức lương thấp nhất của công việc nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc phải cao hơn ít nhất 5%...

Trên đây là những nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện. Theo ý kiến của phần đông doanh nghiệp, nguyên tắc này có phần cứng nhắc và can thiệp quá sâu vào sự thỏa thuận về tiền lương của doanh nghiệp và người lao động.

Chính vì thế, trong Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định đến năm 2021, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; theo đó, các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp nêu trên cũng sẽ được bãi bỏ.

Sự thay đổi này cũng một lần nữa được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Từ 2021, Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp

Nhà nước không can thiệp, tiền lương trong doanh nghiệp sẽ thế nào?

Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương cũng chỉ rõ, khi không còn Nhà nước can thiệp, các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động.

Tại dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi cũng quy định rõ, Điều 93 của Bộ luật Lao động 2012 sẽ được sửa đổi theo hướng Chính phủ không còn quy định về việc xây dựng các nguyên tắc thang lương, bảng lương như trước đây nữa mà vấn đề này sẽ do doanh nghiệp tự thỏa thuận với người lao động.

Quy định mang tính “cởi trói” khiến nhiều doanh nghiệp vui mừng nhưng cũng khiến nhiều người lo ngại rằng người lao động có thể sẽ bị thiệt thòi bởi rõ ràng, trong cán cân quan hệ lao động này vẫn nghiêng về phía doanh nghiệp nhiều hơn.

BGTV


  • Từ khóa

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch

Đường ống ngầm dài khoảng 15km với đường kính lớn nhất đạt 2,2m có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải đổ ra sông Tô Lịch.
18:31 - 19/04/2024
125 lượt xem

Shipper chạy ẩu, lấn chiếm vỉa hè: Đừng viện cớ mưu sinh

Đa số bạn đọc cho rằng một khi tham gia giao thông thì ai cũng phải tuân thủ luật giao thông và chịu chế tài nếu vi phạm.
15:42 - 19/04/2024
193 lượt xem

Du khách nước ngoài: Nếu biết vịnh Hạ Long ô nhiễm như vậy sẽ không đến

Một du khách nước ngoài đã phàn nàn về tình trạng rác thải trôi nổi trên mặt nước ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ trên mạng xã hội, sau khi vừa kết thúc...
10:48 - 19/04/2024
300 lượt xem

Cải thiện quyền lợi của lao động nữ

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2024; trong đó, có nhiều nội...
10:05 - 19/04/2024
348 lượt xem

Nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc

Miền Bắc nắng nóng diện rộng trở lại từ ngày 19/4, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài...
06:30 - 19/04/2024
406 lượt xem