240
/
64526
Công an đứng nhìn xe khách vi phạm
cong-an-dung-nhin-xe-khach-vi-pham
news

Công an đứng nhìn xe khách vi phạm

Thứ 4, 22/08/2018 | 09:46:56
809 lượt xem

Hiện nay tại Hà Nội, việc xử lý xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng, Kim Ðồng, đường Vành đai (có các bến xe) đang có tới 4 lực lượng, gồm: CSGT (2 đơn vị) Thanh tra giao thông (TTGT), Cảnh sát trật tự, Công an phường và hệ thống camera xử lý nguội. Tuy nhiên, tình trạng xe khách vi phạm, biến lòng đường thành bến lậu, gây ùn tắc vẫn diễn ra.

Xe khách dàn hàng ngang bắt khách trên đường nhưng một cán bộ công an (vòng tròn) làm việc tại cổng bến Giáp Bát sáng 20/8 chỉ đứng nhìn.Xe khách dàn hàng ngang bắt khách trên đường nhưng một cán bộ công an (vòng tròn) làm việc tại cổng bến Giáp Bát sáng 20/8 chỉ đứng nhìn.

Công an đứng nhìn xe khách vi phạm

Giờ tan tầm trưa 20/8, trong khi các dòng phương tiện tham gia giao thông trên đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát bị ùn tắc kéo dài, nhiều xe khách chạy các tuyến như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… mỗi khi ra khỏi bến vẫn lượn lờ, thậm chí dừng hẳn trên đường Giải Phóng để cố bắt thêm khách.

Ghi nhận trên đường Giải Phóng trưa 20/8 cho thấy, đoạn từ bến Giáp Bát đến nút Pháp Vân và đường Kim Đồng có cắm nhiều biển hạn chế tốc độ tối thiểu của xe khách đi dưới 20 km/h; tuy nhiên, tại thời điểm từ 9h đến 12h30 có hàng chục xe khách dù  ra khỏi bến vẫn dừng xe kéo dài trước cổng ra vào bến xe để bắt khách.

Một số xe đi với tốc độ chậm để lái xe vừa mở cửa  cho phụ xe vẫy khách. Sự việc xảy ra như chốn không có lực lượng chức năng. Tại khung giờ trên, chúng tôi ghi nhận và kịp quay lại được hình ảnh nhiều xe khách sau khi từ bến xe Giáp Bát ra đã đứng im trên đường Giải Phóng để bắt khách như xe BKS: 17K-6424, 35B-01069, 15B-00577, 36B-01167.

Thậm chí có xe không xuất bến từ bến xe Giáp Bát ra cũng đến đây lượn lờ bắt khách, điển hình là xe  35H-1051, 35B-00577… Điều đáng nói, trong khoảng thời gian trên, khu vực phía trước bến xe Giáp Bát có lực lượng CSGT, TTGT và Công an phường đứng làm nhiệm vụ.

Lúc 9h30 cùng ngày, dù có cán bộ công an đeo quân hàm thiếu tá của Công an phường Giáp Bát đứng làm nhiệm vụ tại cổng ra bến xe Giáp Bát nhưng một số xe khách vẫn dàn hàng ngang bắt khách. Thậm chí, vào lúc 10h30, khi xe khách 35H-1051 mang tên nhà xe Văn Hiếu chạy tuyến Ninh Bình rà rê để vẫy khách, vị công an này chỉ đứng nhìn. Ngay sau đó, nhận được tin phản ánh, chiếc xe này đã bị TTGT ập đến yêu cầu dừng để xử lý vi phạm.


Trên phố Kim Đồng, sau khi vào đây để quay đầu trở lại đường Giải Phóng ra cao tốc, hàng loạt xe khách tiếp tục cố tình đi chậm, hoặc dừng ngay trên đường đón khách, nhận trả hàng, như xe 18B00591, 36B-00585. Tình trạng này đã biến đường Kim Đồng thành bến lậu khổng lồ, giao thông ùn tắc như nêm lâu nay trước sự làm ngơ và có phần vô cảm của nhiều lực lượng chức năng.

Camera phạt nguội với bến xe chỉ để… ngắm

Trên đường Phạm Hùng (Vành đai 3) đoạn qua bến xe Mỹ Đình cũng có biển quy định tốc độ tối thiểu của xe khách dưới 30km/h, tuy nhiên, ghi nhận tại đây trưa 20/8 cho thấy, nhiều xe khách còn nối hàng đứng im trên đường để chờ, bắt khách, nhận trả hàng. Cụ thể trong khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ, nhiều xe sau khi từ bến Mỹ Đình ra đi chậm bắt khách như các xe: 21B-00663, 29LD-03025, 29LD-03010, 29B-17589, 14N-5900,14B-00755, 14N-5900…

Riêng xe 29B-19667 của nhà xe Kumho Việt Thanh còn dạt vào cổng một cơ quan bên đường để trả hàng trong một thời gian dài. Thậm chí, trong thời gian này, khi các xe khách 22B-00574, 29B-17509 đang dừng đỗ trước biển hạn chế tốc độ 30km/h trên đường Phạm Hùng nhưng 2 CSGT đi qua đây đã làm ngơ, không xử lý.

Công an đứng nhìn xe khách vi phạm - ảnh 1Ngoài 4 lực lượng, từ năm 2018 xe khách vi phạm còn bị xử lý nguội qua camera (vòng tròn), nhưng đến nay bến Giáp Bát chưa nhận được thông báo về các trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay xử lý xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng, Kim Đồng, Vành đai 3 đoạn Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng đang có 4 lực lượng gồm CSGT, TTGT, Cảnh sát trật tự và Công an phường; riêng đường Giải Phóng còn có thêm lực lượng thứ 5 là Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) tham gia xử lý vi phạm của xe khách trên đường bộ. Dù vậy vi phạm của xe khách tại đây vẫn tràn lan, ngay trước mặt của lực lượng chức năng.

Đây có phải là dấu hiệu làm ngơ, vô cảm của lực lượng chức năng  hay  còn lý do nào khác?

Đặc biệt, trên đường Giải Phóng đoạn qua bến Giáp Bát, Kim Đồng còn  được lắp đặt hệ thống camera phục vụ việc xử lý xe khách vi phạm.  Hệ thống  thiết bị này được đầu tư từ năm 2017, đưa vào sử dụng đầu năm 2018. Theo đó, dữ liệu của camera sẽ được truyền về Trung tâm Đèn tín hiệu (Phòng CSGT Hà Nội), Trạm công an tại bến Giáp Bát (Công an Hoàng Mai) và Sở GTVT để các lực lượng chức năng theo dõi, xử lý xe vi phạm.

Cùng với xử lý theo quy định, các đơn vị liên quan có nhiệm vụ gửi thông báo đến quản lý bến xe Giáp Bát để bến tiến hành xử lý tiếp, trong đó có việc đình tài xe vi phạm. Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết hệ thống camera phạt nguội này đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, thông tin với chúng tôi ngày 20/8, đại diện bến xe Giáp Bát cho biết, từ đầu năm đến nay bến chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ việc xe khách vi phạm được phát hiện qua camera.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay xử lý xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng, Kim Ðồng, Vành đai 3 đoạn Phạm Hùng – Phạm Văn Ðồng đang có 4 lực lượng gồm CSGT, TTGT, Cảnh sát trật tự và Công an phường; riêng đường Giải Phóng còn có thêm lực lượng thứ 5 là Ðội CSGT Ðường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) tham gia xử lý vi phạm của xe khách trên đường bộ. Dù vậy vi phạm của xe khách tại đây vẫn tràn lan, ngay trước mặt của lực lượng chức năng. Ðây có phải là dấu hiệu làm ngơ, vô cảm của lực lượng chức năng  hay  còn lý do nào khác?

Theo Tiền phong

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
108 lượt xem

Sân bay Tân Sơn Nhất được tăng tần suất bay cao điểm 30.4 và hè

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh nhằm tăng tần suất bay cho các hãng hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp...
16:45 - 28/03/2024
168 lượt xem

Dân hiến đất, chính quyền chi 100 tỷ đồng làm kè ngăn sạt lở sông Thạch Hãn

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Người dân và các địa phương vùng dự án tự nguyện giải phóng...
14:48 - 28/03/2024
218 lượt xem

Yên Bái: Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.
12:10 - 28/03/2024
326 lượt xem

Cà Mau chi 10 tỉ hỗ trợ người dân có nước ngọt sử dụng

Trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nhiều nơi, tỉnh Cà Mau đã thống nhất sử dụng 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ người dân mua...
10:53 - 28/03/2024
324 lượt xem