240
/
58895
Sẽ kiến nghị Thủ tướng ban hành chỉ thị về hiến máu tình nguyện
se-kien-nghi-thu-tuong-ban-hanh-chi-thi-ve-hien-mau-tinh-nguyen
news

Sẽ kiến nghị Thủ tướng ban hành chỉ thị về hiến máu tình nguyện

Thứ 4, 14/03/2018 | 08:13:22
700 lượt xem

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, lượng máu thu được hàng năm mới đáp ứng từ 70-75% nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Chiều 13/3, tại Hà Nội diễn ra phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố và 3 cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia là Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an và Viện Huyết học- truyền máu Trung ương giai đoạn 2008-2017, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận hơn 10 triệu đơn vị máu (tương đương với hơn 2,5 triệu lít máu).

Số đơn vị máu thu được tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước và đạt chỉ tiêu đề ra với mức tăng trung bình hàng năm là 8,5%. Số đơn vị máu của người hiến máu tình nguyện ngày càng chiếm ưu thế, từ 71,6% (năm 2008) lên 91% (năm 2017). Số đơn vị máu của người hiến máu lấy tiền và người nhà cho máu ngày càng giảm mạnh: từ 28,4% (năm 2008) còn 9% (năm 2012) và còn 2% (năm 2017).

se kien nghi thu tuong ban hanh chi thi ve hien mau tinh nguyen hinh 1

Ban Chỉ đạo cho biết, phấn đấu đến năm 2022, tối thiểu đạt 2% dân số hiến máu.

Ông Lê Gia Tiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, tỷ lệ dân số hiến máu liên tục tăng hàng năm, từ 0,61% (2008) đến 0,78% (2012) và 1,6% (2017) và đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện nhắc lại đạt 30,5% năm 2009 và tăng lên 37,4% năm 2012 và đạt 41,5% năm 2017.

Còn nhiều địa phương có tỷ lệ dân số hiến máu thấp dưới 1%

Kết quả vận động và tiếp nhận máu trong 10 năm qua, tuy đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, nhưng lượng máu thu được hàng năm (theo khuyến cáo của WHO) mới đáp ứng từ 70-75% nhu cầu cấp cứu và điều trị; còn nhiều địa phương có tỷ lệ dân số hiến máu thấp dưới 1%. Tỷ lệ đơn vị máu hiến thể tích trên 250 còn thấp, chiếm khoảng 50%.

Báo cáo cũng cho thấy, hiện một số bệnh viện công lập chưa thực hiện tốt chính sách bồi hoàn máu cho người hiến máu tình nguyện khi cần phải truyền máu tại bệnh viện; chính sách bồi hoàn máu chưa được áp dụng trong các cơ sở y tế ngoài công lập. Công tác tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích theo Quy chế 122/BCDDQG triển khai còn chậm ở Trung ương; một số quy định của Quy chế khó thực hiện và còn bất cập

Ở một số địa phương, đối tượng hiến máu vẫn dựa chủ yếu vào lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, chưa tích cực mở rộng ra các đối tượng khác. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho công tác vận động hiến máu tình nguyện còn thiếu và chưa đầy đủ.

Đến năm 2022, tối thiểu đạt 2% dân số hiến máu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, hiện nay tính an toàn trong công tác truyền máu của Việt Nam cũng đã được thế giới công nhận. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan.

Vì vậy, bên cạnh việc vận động người dân hiểu ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, ngành y tế cũng cần phải quan tâm đến các trang thiết bị, máy móc đảm bảo công tác hiến máu, truyền máu hiệu quả và an toàn.

se kien nghi thu tuong ban hanh chi thi ve hien mau tinh nguyen hinh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người, thì rất cần thiết phải có những điểm hiến máu cố định. Điều này vừa đảm bảo về mặt chất lượng, sự an toàn, đồng thời tạo thuận lợi cho những người hiến máu.

Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, đã thảo luận 4 nhóm giải pháp, trong đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác vận động hiến máu tình nguyện trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý cho công tác này; Đồng thời phát triển nguồn người hiến máu, với mục tiêu đến năm 2022, tối thiểu đạt 2% dân số hiến máu và đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện.

Dự kiến Hội tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2022 và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện sẽ diễn ra ngày 5/4/2018./.

Theo Thy Hạt/VOV.VN

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
292 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
347 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
346 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
389 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
391 lượt xem