240
/
58068
Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
bao-sanba-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi
news

Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 4, 14/02/2018 | 10:15:24
468 lượt xem

Vượt qua miền nam Philippines, bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tan khi vào biển Đông.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Hoành hành ở miền nam Philippines suốt hôm qua, bão Sanba với sức gió tối đa 75 km/giờ (cấp 8) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do ma sát với đất liền.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 230 km về phía đông, sức gió tối đa chỉ còn 60 km/giờ, cấp 7.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng Tây, tốc độ giảm còn 15-20 km mỗi giờ và đêm nay vào biển Đông, giảm tiếp còn cấp 6. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật trên cấp 8 có bán kính khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu do biển Đông đang có không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nhiệt độ dưới 26 độ C, không thuận lợi cho nó phát triển.

Trước đó chiều 11/2, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Sanba. Từ khi hình thành tới khi đổ bộ vào miền Nam Philippines (13/2), bão luôn duy trì sức gió 60-75 km/giờ, cấp 8. Việc bão tan trên biển đã được các đài quốc tế và chuyên gia khí tượng Việt Nam dự báo từ trước. 

Theo Xuân Hoa/ Vnexpress

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
213 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
271 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
265 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
314 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
313 lượt xem