240
/
56606
Hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật năm 2017
hang-loat-can-bo-cap-cao-bi-ky-luat-nam-2017
news

Hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật năm 2017

Chủ nhật, 31/12/2017 | 13:50:53
779 lượt xem

Năm 2017 là năm thi hành kỷ luật nghiêm khắc với nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị và một Ủy viên Trung ương Đảng. Không ít lãnh đạo bộ, ngành, địa phương đã "đứt gánh" giữa nhiệm kỳ, trong khi một số lãnh đạo khóa trước cũng bị cách chức.

Ông Đinh La Thăng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII,nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng

Vào ngày 7/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.

Ngày 10/5/2017, ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM (nhiệm kỳ 2015-2020), làm Phó ban Kinh tế trung ương.

Đến ngày 8/12/2017, ông Đinh La Thăng bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Ngày 20/12, ông Đinh La Thăng bị Bộ Công an đề nghị truy tố tội “cố ý làm trái”.

Những vi phạm khiến ông Đinh La Thăng bị kỷ luật, truy tố trước pháp luật diễn ra trong thời gian ông làm lãnh đạo ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Anh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng­

Ngày 6/10/2017, ông Nguyễn Xuân Anh bị cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 24/11/2017, ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật do vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Ông Võ Kim Cự - nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Ngày 21/4/2017, ông Võ Kim Cự bị cách tất cả các chức vụ giai đoạn 2005-2015, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định.

Ông Võ Kim Cự

Ông Võ Kim Cự

Ngày 15/5/2017, ông Cự bị cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV. Ngày 16/8, ông Cự bị xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 10/2017, ông Võ Kim Cự nghỉ hưu, thôi giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định…

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Ngày 3/7/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Vi phạm của bà Thanh là tham gia điều hành công ty do chồng là cổ đông sáng lập; ký các văn bản chấp thuận cho công ty này đầu tư dự án; kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ…

Bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Bà Hồ Thị Kim Thoa

Bà Hồ Thị Kim Thoa

Ngày 31/7/2017, bà Hồ Thị Kim Thoa bị kỷ luật cảnh cáo. Ngày 16/8/2017, bị miễn nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Trong thời gian làm lãnh đạo Công ty Bóng đèn Biện Quang, bà Thoa có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Ông Nguyễn Minh Quang – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Minh Quang

Ông Nguyễn Minh Quang

Ngày 21/4/2017, ông Nguyễn Minh Quang bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Minh Quang là người phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Vũ Huy Hoàng

Ông Vũ Huy Hoàng

Ngày 3/11/2016, ông Vũ Huy Hoàng bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương giai đoạn 2011-2016. Ngày 23/1/2017, bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương 2011-2016.

Những vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng là không làm tròn vai trò, trách nhiệm cương vị Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công thương; vi phạm quy định về công tác cán bộ; tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai tại Tổng Công ty Thốc lá Việt Nam, Sabeco…

Ông Nguyễn Phong Quang – nguyên Ủy viên trung ương đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 2011-2016

Ông Nguyễn Phong Quang

Ông Nguyễn Phong Quang

Ngày 20/9/2017, ông Nguyễn Phong Quang bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Vi phạm của ông Nguyễn Phong Quang là trực tiếp ký bổ nhiệm trên 30 trường hợp không đúng nguyên tắc; buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng về quản lý tài chính, tài sản…

Ông Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Ông Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn

Ngày 17/12/2017, ông Ngô Văn Tuấn bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Những vi phạm của ông Tuấn là ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh; quyết định thành lập mới một số ban chuyên trách trực thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa trái thẩm quyền.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo

Ông Lê Phước Hoài Bảo

Ngày 16/12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các đơn vị liên quan xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo.

Những vi phạm của ông Lê Phước Hoài Bảo là không trung thực trong kê khai hồ sơ, lý lịch; Bỏ sinh hoạt đảng trong thời gian học thạc sỹ tại nước ngoài.

Ông Phạm Sỹ Quý – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Ông Phạm Sỹ Quý

Ông Phạm Sỹ Quý

Ngày 27/10/2017, bị cảnh cáo, đồng thời, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Những vi phạm của ông Phạm Sỹ Qúy trong việc kê khai tài sản thu nhập, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng với vai trò người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái…

Theo Quang Phong/Dân trí

  • Từ khóa

Nguyên nhân cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn là do bệnh Viêm cơ tim cấp/ Viêm não

BGTV - Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: cháu Lục Tiến Sỹ tử vong do bệnh Viêm cơ tim cấp/Viêm não, không phải do bệnh dại.
20:55 - 17/04/2024
451 lượt xem

Hàng loạt kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi bị làm giả

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định có 15 kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi bị làm giả.
11:09 - 17/04/2024
589 lượt xem

Khai thác hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 từ ngày 19-4

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 19-4 sẽ đưa nút giao Thiệu Giang và nút giao Đồng Thắng trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 vào khai thác, tạo thuận lợi cho...
09:00 - 17/04/2024
597 lượt xem

Việt Nam đang thừa nước hay thiếu nước?

Nhiều năm trở lại đây, trung bình mỗi năm trên lãnh thổ đất liền Việt Nam có tới 850 tỷ m3 nước, trong đó chỉ dùng khoảng 100 tỷ m3 cho các ngành sản...
08:17 - 17/04/2024
663 lượt xem

Nhiều cao tốc mới sẽ có trạm dừng nghỉ tạm thời trước lễ 30-4

Nhiều cao tốc mới sẽ được bố trí các trạm dừng nghỉ, nhà vệ sinh tạm thời để người dân thuận tiện lưu thông trước dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du...
20:48 - 16/04/2024
926 lượt xem