240
/
56018
Miền Bắc sắp bước vào đỉnh điểm rét mùa Đông
mien-bac-sap-buoc-vao-dinh-diem-ret-mua-dong
news

Miền Bắc sắp bước vào đỉnh điểm rét mùa Đông

Thứ 3, 12/12/2017 | 10:01:10
334 lượt xem

Mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với năm 2016, miền Bắc cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn rét nhất của mùa Đông.

Trao đổi với PV VOV.VN, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nhận định hiện tượng La Nina đã bắt đầu hoạt động trở lại.

mien bac sap buoc vao giai doan ret nhat mua dong hinh 1

Hà Nội sẽ rét và mưa từ giờ đến Tết Nguyên Đán?

"Hiện, so với các năm trước, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương thấp hơn trung bình 0,8 độ C, bắt đầu đạt cực ngưỡng của La Nina", ông Lâm thông tin.

Hiện tượng La Nina thường bắt đầu hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm và gây ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau.

La Nina sẽ xảy ra ngay sau khi hiện tượng El Nino kết thúc. Hiện tượng La Nina thuộc dòng biển lạnh làm lạnh nhiệt độ của những vùng mà nó đi qua.

Tại nước ta, cuối tháng 11, hiện tượng La Nina đã xuất hiện, song cần thời gian nhất định để tác động đến hoàn lưu khí quyển.

La Nina sẽ hoạt động không mạnh, không tồn tại lâu và suy yếu vào tháng 4-5/2018, nhưng tác động của pha La Nina vẫn khá phức tạp, không rõ ràng, khiến lượng mưa tăng lên so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Lâm, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với năm 2016, nhưng không quá đột biến, nhiệt độ không giảm quá sâu, ở mức xấp xỉ so với nhiệt độ trung bình nhiều năm.

Dự báo về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán, ông Lâm nhấn mạnh đến cuối tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng.

"Tháng 1-2/2018 là khoảng thời gian cao điểm rét đậm rét hại. Từ giờ đến trước Tết, miền Bắc chủ yếu trời rét. Hơn nữa, các đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa.

Còn miền Trung sẽ đón các đợt mưa lớn kéo dài 5-7 ngày, sau đó tạm ngưng rồi lại xuất hiện các đợt mưa tiếp theo. Thời tiết ở miền Nam khá đẹp, hầu như không có mưa", ông Lâm cho biết./.

Hiện tượng El Nino và La Nina thể hiện sự biến động dị thường trong hệ thống khí quyển - đại dương với quy mô thời gian giữa các năm, có tính chu kỳ hoặc chuẩn chu kỳ.

Chu kỳ hoạt động của hiện tượng El Nino từ 2 đến 7 năm, có khi trên 10 năm. Thời gian xuất hiện trung bình của một hiện tượng El Nino là 11 tháng, dài nhất 18 tháng (El Nino 1982 - 1983).

Chu kỳ của hiện tượng La Nina thường kéo dài hơn chu kỳ của hiện tượng El Nino. Thời gian trung bình của một lần xuất hiện hiện tượng La Nina là 14 tháng, nhiều nhất 24 tháng.

Theo Bình Cận/VOV.VN

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
301 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
358 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
355 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
400 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
402 lượt xem