240
/
116832
Hà Nội trở lại với "đặc sản" ùn tắc đường phố sáng thứ Hai đầu tuần
ha-noi-tro-lai-voi-dac-san-un-tac-duong-pho-sang-thu-hai-dau-tuan
news

Hà Nội trở lại với "đặc sản" ùn tắc đường phố sáng thứ Hai đầu tuần

Thứ 2, 20/09/2021 | 11:14:02
713 lượt xem

Sáng 20/9, một số tuyến đường thuộc khu vực đỏ của Hà Nội xảy ra hiện tượng ùn ứ phương tiện giao thông, xe cộ đi lại tấp nập.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 20/9, các phương tiện giao thông qua lại dày đặc trong khung giờ cao điểm trên các tuyến phố lớn của Hà Nội. Một số điểm đen về giao thông như tuyến đường Láng, Nguyễn Trãi, vành đai 3 còn xuất hiện tình trạng ùn ứ các phương tiện giao thông và ùn tắc cục bộ.

Hà Nội trở lại với đặc sản ùn tắc đường phố sáng thứ Hai đầu tuần - 1

Hàng dài các phương tiện ùn tắc, chờ đèn đỏ ở ngã tư Láng - Lê Văn Lương.

Hà Nội trở lại với đặc sản ùn tắc đường phố sáng thứ Hai đầu tuần - 2

Trên đường Láng hướng đi Nhật Tân, có thời điểm, dòng các phương tiện bị ùn tắc kéo dài hàng trăm mét.

Hà Nội trở lại với đặc sản ùn tắc đường phố sáng thứ Hai đầu tuần - 3

Lượng phương tiện đổ ra đường khá đông trong ngày đầu tuần, chiều đi từ đường Láng ra Ngã Tư Sở vắng hơn chiều ngược lại.

"Đường xá bây giờ đang rất đông. Ở các khu vực chờ đèn đỏ nhiều lúc còn xảy ra ùn tắc giao thông. Mọi khi Ngã Tư sở trong thời điểm giãn cách xã hội rất vắng người qua lại. Khu chờ đèn đỏ không có mấy người đi. Dịch bệnh giờ cũng đỡ rồi, nên chúng tôi cũng yên tâm hơn. TP Hà Nội đã khống chế rất tốt dịch bệnh trong thời gian qua. Giờ chúng tôi đi làm việc cảm thấy thoải mái hơn, ở nhà mãi sao được", ông Hoàng Văn Lăng, người dân khu vực Ngã Tư Sở cho biết.

Hà Nội trở lại với đặc sản ùn tắc đường phố sáng thứ Hai đầu tuần - 4

Dù là vùng đỏ (quận Thanh Xuân), nhưng các tuyến đường chính như Nguyễn Trãi vẫn rất đông xe cộ.

Trước đó, ngày 19/9, Phó CT UBND TP Hà Nội ông Dương Đức Tuấn chủ trì họp Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp, ông Tuấn cho biết TP sẽ không chia 3 phân vùng phòng, chống dịch như hiện tại sau ngày 21/9. Vùng nguy cơ cao hoặc có F0 sẽ được phong tỏa theo Chỉ thị 16, các vùng lân cận là vùng vàng, xa hơn là vùng xanh.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-tro-lai-voi-dac-san-un-tac-duong-pho-sang-thu-hai-dau-tuan-20210920094850298.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
272 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
327 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
326 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
375 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
373 lượt xem