240
/
108032
Diễn biến phức tạp của 2 bệnh nhân nhập cảnh trái phép ở An Giang mắc COVID-19
dien-bien-phuc-tap-cua-2-benh-nhan-nhap-canh-trai-phep-o-an-giang-mac-covid-19
news

Diễn biến phức tạp của 2 bệnh nhân nhập cảnh trái phép ở An Giang mắc COVID-19

Thứ 6, 16/04/2021 | 09:00:16
821 lượt xem

Trước khi chính thức là BN2746, BN2747 mắc COVID-19, 2 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh An Giang có diễn biến rất phức tạp.

Chiều tối 15.4, sau khi Bộ Y tế công bố 2 ca nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh An Giang dương tính SARS-CoV-2 (BN2746, BN 2747), nhiều người khỏi giật mình vì trước khi có kết quả chính thức, 2 trường hợp này có diễn biến rất phức tạp.

Đồn cửa khẩu Long Bình (An Phú- An Giang) tăng cường công tác tuyên truyền, vận đồng quần chúng nâng cao cảnh giá với dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: BĐBP An Giang

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tăng cường công tác tuyên truyền, vận đồng quần chúng nâng cao cảnh giá với dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: BĐBP An Giang

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, ngày 13.4.2021, trong lúc tuần tra, Tổ công tác phát hiện 2 vợ chồng ông D.D.Q (58 tuổi) và bà T.T.B (52 tuổi) nhập cảnh trái phép. Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận ngụ tại huyện An Phú, về từ Phnom Pênh, Vương quốc Campuchia. Ngay sau đó, 2 trường hợp này được cách ly tập trung tại Khu cách ly xã Khánh An, huyện An Phú.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp này diễn biến rất phức tạp. Kết quả test nhanh của CDC An Giang cho thấy chỉ có ông D.D.Q “nghi ngờ nhiễm COVID-19”. Sau đó, tiếp tục lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, nhưng kết quả vẫn ở dạng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 nên phải nhờ Viện Pasteur tham chiếu.

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra phòng chống nhập cảnh trái phép. Ảnh: BĐBP An Giang

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra phòng chống nhập cảnh trái phép. Ảnh: BĐBP An Giang

Đến lúc này mới chính thức xác định là BN2746 và BN2747. Tuy nhiên, với tất cả sự thận trọng, trước đó, An Giang đã tổ chức cho Đội đáp ứng nhanh của huyện An Phú phối hợp Trạm y tế 2 xã Khánh An và thị trấn Long Bình, tiến hành điều tra và cho cách ly các trường hợp tiếp xúc gần.

Theo Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm, sau khi được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, sức khỏe cả 2 bệnh nhân ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp. Cơ quan chức năng cũng ráo riết tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở đối tượng, Đồn biên phòng, trạm kiểm dịch y tế và phòng ở của trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Đánh giá cao các lực lượng chức năng đã kịp thời cách ly, khoanh vùng, truy vết kịp thời các trường hợp tiếp xúc gần liên quan 2 ca nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát đi thông điệp kêu gọi mọi người tiếp tục nâng cao nhận thức theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ông Bình cũng yêu cầu ngành y tế khẩn trương xây dựng nhanh bệnh viện dã chiến tại địa phận huyện Châu Thành để phục vụ tốt công tác cách ly, điều trị; tránh bị lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế và quá tải.

Nhóm tuần tra đêm phòng ngừa nhập cảnh trái phép của huyện An Phú. Ảnh: BĐBP An Giang

Nhóm tuần tra đêm phòng ngừa nhập cảnh trái phép của huyện An Phú. Ảnh: BĐBP An Giang

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Campuchia, người dân sinh sống tại Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam gây nguy cơ lây lan dịch rất cao, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chống dịch” trong tình hình mới.

Theo đó, bên cạnh tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan, không lơ là; khuyến cáo những gia đình có người thân sinh sống tại Campuchia tổ chức lễ hội (đón Tết Chol Chhnam Thmay) tại nơi sinh sống, không qua lại biên giới trái phép, phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Đặc biệt tại huyện An Phú còn vận động Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các xã, thị trấn huy động thêm lực lượng đảng viên, giáo viên và quần chúng thành lập nhóm tuần tra, kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn xuất, nhập biên trái phép và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Theo Lục Tùng/Lao động

https://laodong.vn/xa-hoi/dien-bien-phuc-tap-cua-2-benh-nhan-nhap-canh-trai-phep-o-an-giang-mac-covid-19-899251.ldo

  • Từ khóa

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
12 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
26 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
37 lượt xem

Mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ở Phú Thọ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, liên tiếp từ ngày 20-24/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng...
11:11 - 25/04/2024
139 lượt xem

Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Cơ sở y tế đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định mổ nhưng người bệnh đến bệnh viện tư để làm phẫu thuật, BHYT có thanh toán cho trường hợp này không?
14:41 - 24/04/2024
644 lượt xem