240
/
104207
Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân
xe-tai-huc-bay-hang-loat-phuong-tien-tong-sap-nha-dan
news

Đồng Nai: Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân

Thứ 3, 26/01/2021 | 15:26:19
445 lượt xem

Chiếc xe tải tông vào đuôi 1 ô tô rồi húc vào 1 xe tải khác chạy phía trước khiến cả 2 xe lao lên lề đường, tông hàng loạt xe máy trước khi tông thẳng vào nhà dân bên đường.

Đến trưa 26/1, lực lượng chức năng TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiến hành khắc phục hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hòa khiến ít nhất 2 người bị thương và hàng loạt phương tiện hư hỏng. 

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 1 vào sáng nay

Theo đó, vào khoảng 6h40 sáng cùng ngày, xe tải mang BKS 60C-246.28 do Nguyễn Văn Vĩnh Thuần (sinh năm 1974, ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy trên QL 1 theo hướng Trảng Bom về TP Biên Hòa. 

Khi vừa đến khu vực phường Tân Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xe xảy ra va chạm vào đuôi xe ô tô mang BKS 60A-664.98 do Nguyễn Thành Châu (sinh năm 1986, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang chạy cùng chiều phía trước. 

Sau đó chiếc xe tải của Thuần tiếp tục tông vào đuôi xe tải khác đang chạy phía trước mang BKS 60H-011.33 do chị Trịnh Thị Thanh Tâm (sinh năm 1997, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển khiến chiếc xe của chị này mất lái lao thẳng vào nhà dân bên đường. 

Riêng chiếc xe của Thuần tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS 60AK-047.17 do Nguyễn Thoại Ngân (sinh năm 2003) và 3 xe máy khác lần lượt mang BKS 60M2-8465, 60C2-627.91, 60B8-846.31, đang đậu bên đường. 

Chưa chịu dừng lại, chiếc xe tải của Thuần tiếp tục leo lên lề đường nơi có nhiều người đang ngồi uống cà phê ở các quán ven đường khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại sau khi tông vào cổng trụ sở UBND phường Tân Hòa và 1 nhà dân kế bên. 

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ tài xế Tâm và Ngân (người điều khiển xe máy) bị thương. Trên lề đường, các xe máy bị tông nằm la liệt, hư hỏng biến dạng. Ngoài ra, 3 trụ điện cùng cổng 2 nhà dân bị tông sập hư hỏng, gạch đá văng tứ tung. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời điều tiết phân luồng giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do xe tải của tài xế Thuần bị mất thắng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 2

Các xe máy bị tông nằm la liệt trên lề đường

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 3

Chiếc xe tải tông sập cửa trước của một nhà dân bên đường

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 4

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 5

Các phương tiện xe máy bị các xe tải leo lề cán nát, gãy rời biến dạng hoàn toàn

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 6

Chiếc xe tải của nữ tài xế Tâm cũng mất lái lao vào một nhà dân bên đường

Xe tải húc bay hàng loạt phương tiện, tông sập nhà dân - 7

Cabin xe tải bị nhiều thanh sắt đâm thủng khiến nữ tài xế bị thương

Theo Khoa Nam/Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/xe-tai-huc-bay-hang-loat-phuong-tien-tong-sap-nha-dan-20210126140229653.htm#dt_source=Cate_XaHoi&dt_campaign=Top3&dt_medium=1

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
48 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
107 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
116 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
146 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
149 lượt xem