24
/
99742
Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ tan hoang sau động đất
thanh-pho-tho-nhi-ky-tan-hoang-sau-dong-dat
news

Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ tan hoang sau động đất

Thứ 7, 31/10/2020 | 07:30:01
355 lượt xem

Các tòa nhà đổ sập sau trận động đất 7 độ ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chính quyền nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trận động đất mạnh 7 độ chiều nay đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, gây hư hại nhiều tòa nhà và khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 16 km, cách bờ biển tỉnh Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 17 km, gây thiệt hại nặng nề nhất tại đây. 

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 20 tòa nhà tại tỉnh Izmir bị sập và nhiều người đang mắc kẹt.

Một nhân chứng cho biết rung chấn "rất đáng sợ", kéo dài ít nhất 25-30 giây.

Người dân cùng các nhân viên của lực lượng cứu hộ đang cố đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Khoảng 70 người đã được cứu sống từ đống đổ nát.

Số người thiệt mạng và bị thương được dự báo sẽ tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm tại một trong những khu vực xảy ra động đất mạnh nhất thế giới, thường xuyên phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Trận động đất mạnh 7,4 độ ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ năm 1999 khiến 17.000 người thiệt mạng. Trận động đất năm 2011 tại tỉnh Van, đông nam nước này, cũng khiến hơn 600 người chết.

Nhà cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ sụp trong động đất  

Nhà cửa sụp đổ, nước tràn vào phố trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/thanh-pho-tho-nhi-ky-tan-hoang-sau-dong-dat-4184818.html

  • Từ khóa

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
62 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
37 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
102 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
124 lượt xem

Tổng thống Iran dọa xóa sổ Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo nếu Israel tấn công Iran một lần nữa, thì 'không rõ nước này còn sót lại gì hay không'.
11:05 - 24/04/2024
200 lượt xem