24
/
99700
Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc vụ quan chức Seoul bị bắn chết
trieu-tien-do-loi-cho-han-quoc-vu-quan-chuc-seoul-bi-ban-chet
news

Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc vụ quan chức Seoul bị bắn chết

Thứ 6, 30/10/2020 | 09:28:46
312 lượt xem

Triều Tiên hôm 30-10 nói vụ giết một quan chức ngư nghiệp Hàn Quốc hồi tháng trước là do chính quyền Seoul “kiểm soát công dân không đúng cách” và Triều Tiên chỉ tự vệ trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan dịch Covid-19.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho hay vụ binh sĩ bắn quan chức Hàn Quốc trôi dạt vào vùng biển nước này là do chính quyền láng giềng không kiểm soát công dân đúng cách ở điểm nóng nhạy cảm, đặc biệt là trong lúc căng thẳng về đại dịch Covid-19.

Bất chấp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói lời xin lỗi hiếm hoi trước đó về vấn đề này, hãng KCNA cho rằng: "Chịu trách nhiệm vụ việc trước hết thuộc về phía Nam. Đây là lập trường bất biến của chúng tôi".

Triều Tiên: Quan chức bị bắn chết do lỗi của Hàn Quốc - Ảnh 1.


Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Hàn Quốc tìm kiếm thi thể của quan chức ngư nghiệp hồi tháng trước. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, tuy đổ lỗi cho phía Hàn Quốc nhưng Triều Tiên cũng cho rằng một sự cố "tai nạn" như vậy không nên khiến quan hệ liên Triều trở thành "thảm họa". Phía Bình Nhưỡng cho rằng họ đã cố gắng hết sức nhưng bất thành trong việc tìm kiếm thi thể của quan chức Hàn Quốc để trả lại cho gia đình.

Hãng KCNA cho hay: "Triều Tiên rất tiếc về điều này và quyết định thực hiện các biện pháp cần thiết về vấn đề liên quan". Theo KCNA, Triều Tiên không muốn chứng kiến sự lặp lại của bất kỳ tiền lệ gây khó chịu nào, bao gồm những sự cố ngẫu nhiên khiến mối quan hệ hai miền rơi vào "tình trạng thảm họa".

Hãng Reuters đưa tin quân đội Hàn Quốc cho biết sau khi quan chức này bị bắn chết, thi thể ông bị tẩm dầu và thiêu đốt.

Chính quyền Seoul đã kêu gọi hai bên điều tra chung sau khi Triều Tiên cho rằng họ đã đốt chiếc phao mà quan chức Hàn Quốc đã sử dụng chứ không phải thi thể nạn nhân.

Quân đội Hàn Quốc cho biết người đàn ông 47 tuổi đã cố đào tẩu sang Triều Tiên khi ông mất tích khỏi một chiếc thuyền đánh cá ở phía Nam Đường giới hạn phía Bắc (NLL), ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Theo Xuân Mai/ NLĐ

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-do-loi-cho-han-quoc-vu-quan-chuc-seoul-bi-ban-chet-20201030085307952.htm

  • Từ khóa

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
81 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
100 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
196 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
246 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
577 lượt xem