24
/
95288
Indonesia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế
indonesia-keu-goi-trung-quoc-tuan-thu-luat-phap-quoc-te
news

Indonesia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế

Chủ nhật, 02/08/2020 | 09:46:02
260 lượt xem

Lo ngại căng thẳng leo thang ở biển Đông, Indonesia vừa thúc giục Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật Biển (UNCLOS) nhằm giải quyết các tranh chấp.


Trong cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 30-7, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh Trung Quốc, một bên tham gia ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), phải tuân thủ quy tắc ứng xử khi giải quyết các tranh chấp ở biển Đông với các nước trong khu vực.

Theo hãng tin Antara (Indonesia) hôm 1-8, bà Marsudi cho rằng đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết xung đột, đồng thời nêu bật nguyên tắc nhất quán của Indonesia trong việc giải quyết vấn để biển Đông là tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phía Indonesia cho rằng hòa bình và ổn định ở khu vực biển Đông chỉ có thể được duy trì nếu tất cả các quốc gia tôn trọng và thực thi tất cả luật pháp quốc tế liên quan, gồm cả UNCLOS.

Indonesia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế - Ảnh 1.


Một vụ chạm trán giữa tàu hải quân Indonesia và tàu hải cảnh Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Natuna .Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp trên diễn ra không lâu sau khi Hải quân Indonesia tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở biển Đông từ ngày 21 đến 24-7 với sự tham gia của 24 tàu chiến.

Theo tờ Nikkei Asian Review, một phần của cuộc tập trận diễn ra gần quần đảo Natuna nhằm tăng cường khả năng bảo vệ nơi này. Vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Natuna của Indonesia chồng lấn với bản đồ "đường chín đoạn" phi pháp của Bắc Kinh ở biển Đông và tàu cá Trung Quốc thường xuyên hoạt động tại khu vực này, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

Hồi cuối tháng 5, phái đoàn thường trực của Indonesia tại LHQ đã gửi công hàm lên Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, theo đó phản đối yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở biển Đông. Không lâu sau đó, Indonesia đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển Đông sau khi nhấn mạnh Jakarta không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Bắc Kinh tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Theo Xuân Mai/ NLĐ

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/indonesia-keu-goi-trung-quoc-tuan-thu-luat-phap-quoc-te-20200801220448348.htm

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
192 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
338 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
337 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
446 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
494 lượt xem