24
/
93918
Thủ tướng và toàn bộ chính phủ Pháp từ chức, mở đường cải tổ nội các
thu-tuong-va-toan-bo-chinh-phu-phap-tu-chuc-mo-duong-cai-to-noi-cac
news

Thủ tướng và toàn bộ chính phủ Pháp từ chức, mở đường cải tổ nội các

Thứ 6, 03/07/2020 | 17:12:48
202 lượt xem

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe sáng 3/7 nộp đơn từ chức của toàn bộ chính phủ Pháp lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và được chấp nhận.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe sáng 3/7 nộp đơn từ chức của toàn bộ chính phủ Pháp lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và được chấp nhận, mở đường cho việc cải tổ nội các mà Tổng thống Pháp dự định tiến hành. 

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Ảnh: AFP) 

Trong thông báo được phát đi vào 9h30 sáng 3/7 (theo giờ địa phương), Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Édouard Philippe cùng toàn thể các Bộ trưởng trong chính phủ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn này.

Đây là diễn biến không bất ngờ trên chính trường Pháp bởi dự định cải tổ nội các đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trong nhiều ngày qua. Mới nhất, trong bài trả lời phỏng vấn các tờ báo địa phương trong ngày 2/7, ông Emmanuel Macron khẳng định 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ của ông sẽ do một chính phủ mới điều hành.

Đây là chiến lược được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt ra nhằm tạo một động lực lớn cho việc thực thi các chính sách ưu tiên của Pháp trong thời gian tới, đặc biệt sau kỳ bầu cử địa phương thất bại của đảng “Nền Cộng hoà tiến bước” của ông Macron.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay với chính trường Pháp là liệu Tổng thống Pháp Macron có giữ ông Édouard Philippe lại trong cương vị Thủ tướng hay không.

Theo các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành tại Pháp trong vài ngày qua, Thủ tướng Pháp đang nhận được sự tín nhiệm tương đối cao của công chúng Pháp.

43% người dân Pháp ủng hộ ông Édouard Philippe, tăng 16 điểm trong vòng 4 tháng và cao hơn nhiều con số 35% ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong vòng 2 cuộc bầu cử địa phương tại Pháp diễn ra trong ngày 28/06 vừa qua, ông Édouard Philippe cũng được bầu làm Thị trưởng thành phố Le Havre với tỷ lệ phiếu rất cao là 59%. Vì thế, giới phân tích chính trị Pháp cho rằng, việc có giữ ông Édouard Philippe ở lại cương vị Thủ tướng Pháp hay không sẽ là bài toán khó với Tổng thống Macron, đặc biệt khi giờ đây Tổng thống Pháp Macron bắt đầu phải tính toán các chiến lược cho cuộc tái tranh cử Tổng thống vào năm 2022.

Trong trường hợp ông Édouard Philippe phải ra đi, danh sách các chính trị gia có thể thay ông Édouard Philippe được nhắc đến nhiều trong thời gian qua có một số gương mặt nổi bật như Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire hay Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian.

Đối với các thay đổi khác trong chính quyền Pháp thời gian tới, Tổng thống Pháp Macron nhiều khả năng sẽ cải tổ nội các theo hướng tinh gọn bộ máy, sáp nhập một số Bộ như Bộ Nông nghiệp vào Bộ Sinh thái, bổ nhiệm nhiều Quốc vụ khanh phụ trách các lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các ưu tiên lớn với nước Pháp sau cuộc khủng hoảng Covid-19 và bầu cử địa phương như du lịch, môi trường hay hàng không dân dụng.

Dự kiến, bộ máy chính phủ mới tại Pháp phải mất nhiều ngày mới có thể hoàn thiện. Theo Hiến pháp của nền Cộng hoà thứ Năm nước Pháp, Tổng thống Pháp sẽ chỉ định Thủ tướng, sau đó Thủ tướng sẽ thành lập danh sách nội các. Toàn bộ nội các sẽ phải được Quốc hội Pháp bỏ phiếu tín nhiệm thông qua thì mới có thể chính thức nhận nhiệm vụ. 

Theo Quang Dũng/VOV

https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-va-toan-bo-chinh-phu-phap-tu-chuc-mo-duong-cai-to-noi-cac-1066898.vov

  • Từ khóa

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
64 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
106 lượt xem

Hàn Quốc bế tắc trước cuộc khủng hoảng ngành y

Cuộc khủng hoảng ngành y tế ở Hàn Quốc do làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục căng thẳng, khi họ và chính phủ chưa thể tìm được tiếng...
08:47 - 29/03/2024
139 lượt xem

Nam Phi: Xe buýt lao xuống vực, 45 người chết

Một xe buýt chở các tín đồ tới một buổi lễ Phục sinh ở Nam Phi đã lao xuống vực khiến 45 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
07:25 - 29/03/2024
164 lượt xem

Ông Clinton, Obama tái xuất hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden

Sự xuất hiện của 2 người tiền nhiệm Bill Clinton và Barack Obama được cho là sẽ tạo ra cú hích cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe...
19:34 - 28/03/2024
450 lượt xem