24
/
93715
Mỹ bắt đầu rút quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong
my-bat-dau-rut-quy-che-dac-biet-danh-cho-hong-kong
news

Mỹ bắt đầu rút quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong

Thứ 3, 30/06/2020 | 09:25:36
195 lượt xem

Mỹ bắt đầu tước quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong từ ngày 29/6 với việc ngừng xuất khẩu quốc phòng, hạn chế cho tiếp cận sản phẩm công nghệ cao đáp trả Bắc Kinh sắp thông qua luật an ninh Hong Kong.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AFP) 

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/6 cho biết, cơ quan này sẽ ngừng "ưu đãi dành cho Hong Kong so với Trung Quốc đại lục, trong đó bao gồm các ngoại lệ về cấp giấy phép xuất khẩu.

"Chúng tôi hối thúc Bắc Kinh lập tức thay đổi hành động và tuân thủ các cam kết đã đưa ra với người dân Hong Kong và thế giới", thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh khi đề cập đến việc Trung Quốc chuẩn bị bỏ phiếu thông qua luật an ninh Hong Kong.

Cùng ngày, trong một thông cáo phát đi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị bỏ phiếu thông qua dự luật an ninh mới với Hong Kong, Mỹ "không còn thể phân biệt được các mặt hàng bị kiểm soát được xuất khẩu sang Hong Kong hay sang Trung Quốc đại lục".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói thêm: "Quyết định của Trung Quốc nhằm tước quyền tự do của Hong Kong buộc chính quyền Tổng thống Trump phải đánh giá lại các chính sách đối với đặc khu này và Mỹ buộc phải hành động để bảo vệ an ninh quốc gia".

"Chúng tôi không thể liều lĩnh để những thiết bị này rơi vào tay quân đội Trung Quốc", ông Pompeo nói.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua dự luật an ninh Hong Kong vào hôm nay.

Đây là dự luật đang khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng. Bắc Kinh nói rằng, dự luật nhằm ngăn các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố hay các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Mỹ và nhiều nước cho rằng dự luật sẽ làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” của Hong Kong.

Hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với quốc hội nước này rằng, họ không còn coi Hong Kong còn tự chủ về chính trị với Trung Quốc đại lục - một đánh giá có thể mở đường để Mỹ ngừng cơ chế ưu đãi thương mại với Hong Kong.

Theo Minh Phương/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-bat-dau-rut-quy-che-dac-biet-danh-cho-hong-kong-20200630083320913.htm

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
51 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
187 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
196 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
296 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
353 lượt xem